Tổng thống Trump sẵn sàng thăm Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tới Nga, tùy thuộc vào tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ngày 25/2, khi được một phóng viên hỏi về kế hoạch thăm Moscow, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Nếu mọi chuyện ổn thỏa, mà tôi nghĩ là ổn thỏa, chắc chắn, tôi sẽ đến đó, và ông ấy cũng sẽ đến đây", dường như ngụ ý khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm Mỹ.

Trả lời một câu hỏi khác về việc tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9/5, Tổng thống Trump lưu ý rằng ngày đó "khá sớm", nhưng chuyến thăm sẽ diễn ra "vào thời điểm thích hợp".

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông hy vọng xung đột Ukraine sẽ kết thúc "trong vòng vài tuần".

Đề xuất về việc Tổng thống Trump có thể đến Nga vào tháng 5 lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Pháp Le Point.

"Kịch bản ông Trump có mặt tại Moscow cùng ông Putin vào ngày 9/5 đang được châu Âu xem xét nghiêm túc", tạp chí Pháp đưa tin.

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng bằng một cuộc duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ ở Moscow. Sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài được coi là động thái thiện chí ngoại giao.

Trong nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Putin vào ngày 12/2. Cả hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump cho biết ông đã tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" với Tổng thống Putin về "việc chấm dứt chiến tranh và hợp tác phát triển kinh tế lớn sẽ diễn ra giữa Mỹ và Nga".

Ngày 18/2, cuộc đàm phán cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Nga đã diễn ra tại Ả rập Xê út, tập trung vào việc thiết lập khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng và cải thiện quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mô tả các cuộc đàm phán "rất hữu ích", đồng thời tuyên bố lần đầu tiên phái đoàn Mỹ đã lắng nghe những lo ngại của Moscow.

Tổng thống Trump và đội ngũ khiến giới chức Ukraine và châu Âu lo ngại khi nêu quan điểm tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và kế hoạch khôi phục biên giới về trước năm 2014 là "không thực tế".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Nga có thể được nới lỏng một số lệnh trừng phạt của Mỹ nếu thể hiện thiện chí đàm phán chấm dứt chiến sự với Ukraine.

Tổng thống Putin ngày 24/2 nói rằng Nga có thể hợp tác với Mỹ để khai thác các mỏ khoáng sản ở những vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập vào Nga.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump từ năm 2017 đến năm 2021, cả ông Trump và ông Putin đều không đến thăm đất nước của nhau. Các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo chỉ giới hạn trong các cuộc họp tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở các quốc gia khác.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.