
Những ngày qua, TP Hà Tĩnh cũng như các địa phương trên toàn tỉnh đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù công tác sắp xếp đơn vị hành chính mới bộn bề song địa bàn trung tâm vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, đảm đương vai trò “đầu kéo” kinh tế của tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế TP Hà Tĩnh tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, sức mua hàng hóa và dịch vụ lớn, thị trường phong phú. Tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 820 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch tỉnh giao. Riêng thu tiền sử dụng đất, là thước đo về sức hút thị trường bất động sản cũng đã đạt gần 580 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng 5, TP Hà Tĩnh đã triển khai thành công nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền thu về vượt khá cao so với giá khởi điểm.
Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã có thêm 190 doanh nghiệp và 1.276 hộ kinh doanh thể hiện sự sôi động trở lại của thị trường khởi nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Thành ủy Hà Tĩnh ban hành kế hoạch hành động thực sự đã tạo động lực lớn cho tinh thần khởi nghiệp của các doanh nhân, người sản xuất, nhất là các bạn trẻ. Nhiều chủ DN đã chủ động tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để khẳng định vị thế trên thị trường và bắt nhịp với xu thế phát triển”.
Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư công, công tác chỉnh trang đô thị cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Thành phố đã giải ngân gần 300 tỷ đồng vốn đầu tư công. Các dự án trọng điểm như: đường vành đai phía Đông, đường Xuân Diệu kéo dài, hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đẩy nhanh tiến độ. Công tác chỉnh trang đô thị được các cấp chính quyền quan tâm; các dự án nâng cấp hạ tầng, vỉa hè, thảm nhựa, mở rộng nút giao để giảm ùn tắc bám tiến độ từng ngày, rầm rộ thi công.

Thành phố cũng quan tâm ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường tại một số tuyến đường; trồng mới gần 20.000 cây xanh; làm vệ sinh môi trường biển và một số khu vực nông thôn… Tất cả đang tạo diện mạo mới, khang trang hơn để bước sang giai đoạn phát triển theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong bức tranh KT-XH nửa đầu năm 2025 ở TP Hà Tĩnh, công tác cải cách hành chính là điểm sáng. Dù phải đối mặt với khối lượng công việc lớn sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính (diện tích tăng từ 56,54 km2 lên 220 km2 với 27 xã, phường), TP Hà Tĩnh vẫn giữ vững kỷ luật hành chính và năng lực điều hành. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, thành phố dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thị trong toàn tỉnh năm 2024. Văn hóa - xã hội có nhiều nổi bật, giáo dục tiếp tục gặt hái thành tích với kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát với 184 ngôi nhà được xây mới, sửa chữa.


Thời điểm này, TP Hà Tĩnh đã đảm bảo các trình tự thực hiện nhiệm vụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, vận hành thử nghiệm thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Trần Phú mới và chuẩn bị thực hiện các phường, xã còn lại; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản đảm bảo nguyên tắc, phù hợp; giải quyết các tồn đọng… để sẵn sàng vận hành chính quyền cấp xã mới vào ngày 1/7 tới.
Đối với các chỉ tiêu KT-XH, chính quyền thành phố tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt trên 10%; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công…

Theo ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố, dù trong bối cảnh tập trung cao độ cho công việc thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp rất khẩn trương, song cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố vẫn luôn đặt công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu KT-XH lên hàng đầu, quyết tâm cao đạt tăng trưởng tích cực, giữ nhịp độ phát triển.
Từ đó, tạo sự kết nối liên tục, không gián đoạn các nhiệm vụ khi chính quyền địa phương theo 2 cấp chính thức vận hành. Đây cũng chính là bước tạo đà để các phường, xã mới đạt được thành tựu trong năm đầu thực hiện chính quyền cấp xã mới và hành trình phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.