Trao đổi hai văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới Việt - Lào

Chiều 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trao đổi 2 văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới hai nước.

trao doi hai van kien phap ly quan trong ve bien gioi viet lao

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith trao đổi Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP/Hải Minh

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 4 tại Hà Nội chiều ngày 6/12.

Tại cuộc Hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào và các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Hai bên vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Quan hệ chính trị-đối ngoại ngày càng tin cậy, gắn bó. Việc thực hiện các Thỏa thuận cấp cao, Kế hoạch về Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2017 đã cơ bản hoàn thành, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020.

Hợp tác an ninh, quốc phòng đạt nhiều kết quả thực chất, đặc biệt là đã hoàn thành toàn bộ Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Hai bên cũng đã tập trung tháo gỡ từng bước các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh hợp tác kết nối chiến lược giữa hai nước về kinh tế, nhất là đẩy nhanh việc triển khai các dự án kết nối trọng điểm về giao thông vận tải; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục và đào tạo...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cũng khẳng định sẽ chỉ đạo hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp thúc đẩy các bộ, ngành hữu quan của hai nước triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao; phục vụ tốt các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vào đầu năm 2018.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017, Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2017, nhất trí cho rằng năm 2017 đã trở thành ngày hội chung của hai nước - “Ngày hội của tình đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã trao đổi 2 văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới hai nước, đó là Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào đã được các cấp có thẩm quyền của hai nước ký, phê chuẩn và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 5/9/2017, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; góp phần tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý biên giới hai nước trong tình hình mới.

Tại cuộc Hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trân trọng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống tại Lào, đặc biệt về thủ tục nhập quốc tịch, cấp thẻ cư trú dài hạn cho người Việt cư trú lâu năm tại Lào; giảm bớt mức thu lệ phí làm thủ tục cũng như tiêu chuẩn về vốn đối với người Việt Nam hiện đang làm ăn ở Lào muốn đăng ký lao động và đăng ký kinh doanh tại Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho đoàn Bộ Ngoại giao Lào sự đón tiếp nồng nhiệt, cảm ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ quý báu, to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Chính phủ và nhân dân Lào trên nhiều lĩnh vực trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith hoan nghênh những thành tựu Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2017, nhất là việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao và năm APEC 2017; bày tỏ nhất trí cao với những đánh giá của Việt Nam về quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua và nhất trí với các giải pháp phía Việt Nam đề xuất để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu trong thời gian tới, nhất là chú trọng hiệu quả của các chuyến thăm; tập trung giải quyết các dự án lớn, trọng điểm...

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết, đối với đề xuất của Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào quan tâm chỉ đạo xem xét thuận lợi hơn cho Việt Kiều, lao động Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh cho dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ hai nước Việt Nam-Lào vẫn sẽ phát triển, Lào sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cũng trao đổi về chính sách đối ngoại của mỗi nước, các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; chủ động và tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường tham vấn ở tất cả các kênh song phương, đa phương và các cấp, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước hơn nữa trong lĩnh vực đối ngoại.

Nhân dịp này, hai Bộ Ngoại giao cũng đã tiến hành cuộc giao lưu lần thứ tư để tăng cường quan hệ phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị liên quan của hai Bộ. Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại sứ cho sự phát triển của quan hệ Lào-Việt Nam.

Cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào đã diễn ra trong bầu không khí chân thành và cởi mở. Hai bên nhất trí đánh giá cao hiệu quả của cơ chế hợp tác này đã góp phần vào việc tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong đó có quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai Bộ Ngoại giao.

Theo chinhphu.vn

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.