Triển khai dự án mở rộng hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh - Quảng Bình

(Baohatinh.vn) - Dự kiến ngày 16/1 tới, ống hầm Đèo Ngang mới dài 555m sẽ triển khai xây dựng (nằm về phía Tây hầm hiện tại). Hà Tĩnh đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án.

bqbht_br_ham-deo-ngang.jpg
Dự án mở rộng hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh với Quảng Bình sắp được triển khai thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng các cầu và hầm trên Quốc lộ 1 vừa thông tin, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công dự án mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang và các cầu, đường dẫn vào hầm trên tuyến Quốc lộ 1. Trường hợp mọi việc thuận lợi, dự án sẽ được triển khai vào ngày 16/1 và bắt đầu thi công ở địa phận của tỉnh Hà Tĩnh.

Mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang và các cầu, đường dẫn vào hầm trên tuyến Quốc lộ 1 với điểm đầu thuộc phường xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và điểm cuối thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) là một trong những hạng mục dự án nâng cấp, mở rộng các cầu và hầm (cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang) trên Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Chủ đầu tư vừa làm việc với TX Kỳ Anh và các ban, ngành của Hà Tĩnh. Phần mặt bằng được triển khai khá tốt, dự kiến sẽ tổ chức bàn giao vào những ngày tới đây, đảm bảo dự án thi công vào ngày 16/1.

bqbht_br_ham-deo-ngang-2.jpg
Cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phục vụ thi công dự án mở rộng hầm Đèo Ngang.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), theo tính toán của UBND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), để phục vụ thi công dự án, địa phương cần thu hồi 5,55 ha đất nông nghiệp, đất ở 3 hộ dân, di dời đường dây cáp viễn thông, đường điện 35kV và trạm biến áp...

Ông Nguyễn Vũ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB TX Kỳ Anh cho hay: Xác định dự án mở rộng hầm Đèo Ngang là dự án trọng điểm, thời gian qua, địa phương đã phối hợp tích cực với các đơn vị, ban, ngành liên quan và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB. Tới nay, địa phương hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và ban hành thông báo thu hồi đất đối với 26/26 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 5,55 ha đất nông nghiệp. Qua đó, đã ban hành giá đất cụ thể đối với phần đất nông nghiệp, tổ chức áp giá và công khai phương án bồi thường cho 23/26 hộ có đất nông nghiệp. Cuối tháng 12/2024, UBND TX Kỳ Anh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 với 22 hộ, diện tích 3,17ha.

“Tính tới ngày 9/1, TX Kỳ Anh đã hoàn thành chi trả tiền đất nông nghiệp cho 19 hộ dân với kinh phí 4,5 tỷ đồng và đang tiếp tục triển khai công tác chi trả với các hộ còn lại. Với 3 hộ dân có đất ở, do chưa xây dựng nhà cửa nên cũng khá thuận lợi”, ông Nguyễn Vũ Tuấn cho hay.

TX Kỳ Anh cũng đã thống nhất với các đơn vị có liên quan phương án di dời đường điện 35kV và trạm biến áp, di dời đường dây cáp quang viễn thông. Các đơn vị đang thẩm định đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật di dời hệ thống điện phục vụ GPMB dự án.

Ngoài ra, để triển khai dự án mở rộng hầm Đèo Ngang ở phía Hà Tĩnh sẽ cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng với diện tích 0,88 ha. Các đơn vị và địa phương ở Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục cho phần việc này.

Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB TX Kỳ Anh cũng khẳng định: TX Kỳ Anh đảm bảo phần mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang.

bqbht_br_ham-deo-ngang-1.jpg
Ống hầm Đèo Ngang mới dài 555m được xây dựng về phía tây hầm hiện tại

Trước đó, Bộ GTVT phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng các cầu và hầm trên Quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó có dự án mở rộng hầm Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Bình.

Ống hầm mới dài 555m được xây dựng về phía Tây hầm hiện tại với quy mô rộng 10,5m, bao gồm 4 làn xe. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Khi hoàn thành, hầm Đèo Ngang sẽ khai thác song song 2 ống hầm với tổng chiều rộng nền đường lên đến 20,5m, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Việc đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự án còn được xem như một động lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho khu vực miền Trung.

bqbht_br_ham-deo-ngang-5.jpg
Hà Tĩnh đảm bảo mặt bằng cho dự án mở rộng hầm Đèo Ngang.

Cuối tháng 11/2024, chủ đầu tư đã có thông báo mời thầu gói thầu XL-CHQL1-02 “Thi công xây dựng hầm Đèo Ngang và các cầu, đường dẫn vào hầm”. Gói thầu có giá 516,103 tỷ đồng, được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Thời gian thực hiện gói thầu 390 ngày.

Phạm vi công việc chính của gói thầu XL-CHQL1-02 bao gồm xây dựng hầm Đèo Ngang, cầu Đồng Bò, cầu Đồng Mười và đường dẫn vào hầm. Tổng chiều dài 2,947km, trong đó chiều dài hầm khoảng 555m, quy mô xây dựng 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, phần đường và cầu dẫn khoảng 2,392 km.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường sắt, Công ty CP Sông Đà 10 (Tổng Công ty Sông Đà) là đơn vị thi công dự án xây dựng hầm Đèo Ngang, cầu Đồng Bò, cầu Đồng Mười và đường dẫn vào hầm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!