Trọng Hoàng giã từ tuyển Việt Nam

Sáng 1/12 tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng thông báo kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế, khép lại 14 năm đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Trọng Hoàng quyết định chia tay sau trận thắng Borussia Dortmund 2-1 tối qua 30/11. Đây được xem như trận đấu tri ân tiền vệ sinh năm 1989, nhưng anh quyết định dừng lại do không cảm thấy thể trạng còn sung mãn để phục vụ đội tuyển.

Trọng Hoàng viết trong bức thư ngỏ: “Người hâm mộ thường nói đùa rằng Hoàng không phổi, không biết mệt. Nhưng sự thật là Hoàng có phổi và cuộc hành trình nào cũng đến lúc phải dừng lại. Hoàng muốn lưu dấu lại một hành trình tuyệt vời với những kỷ niệm đẹp nhất”.

Trọng Hoàng giã từ tuyển Việt Nam

Trọng Hoàng thi đấu ở trận Việt Nam thắng Borussia Dortmund 2-1 tối 30/11 tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương

Tiền vệ quê Hà Tĩnh cho rằng điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là được sống với đam mê. Anh cũng khẳng định bản thân không có bí quyết gì để trở nên khoẻ mạnh khác thường, đơn giản là “tập luyện chăm chỉ, chăm chỉ học hỏi, luôn nghĩ về bóng đá, sống cùng bóng đá”. Cuối cùng, anh gửi lời chúc tới các đàn em ở đội tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực và đạt được nhiều thành công.

Từ tháng 9/2021, Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu để chữa trị chứng thoát vị đĩa đệm . Sau hơn một năm, anh mới trở lại sân cỏ vào ngày 18/10/2022, thi đấu 16 phút cuối trận SLNA thua Sài Gòn FC 1-2 ở vòng 20 V-League. Trọng Hoàng sau đó chơi thêm bốn trận, lần đầu đá trọn 90 phút ở trận thua 1-4 Hải Phòng, rồi được HLV Park Hang-seo gọi trở lại tuyển quốc gia.

Trọng Hoàng sinh ra tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, nhưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA. Lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển là tháng 4/2009 dưới thời HLV Henrique Calisto. Đến ngày 15/5/2009, anh đá trận chính thức đầu tiên khi Việt Nam giao hữu với CLB Olympiakos của Hy Lạp.

Sau 14 năm, Trọng Hoàng thi đấu tổng cộng 73 trận – xếp thứ ba sau Lê Công Vinh (83 trận), Phạm Thành Lương (78 trận) và ngang bằng Nguyễn Minh Phương. Anh ghi được 12 bàn. Trọng Hoàng luôn nằm trong danh sách của các đời HLV từ Calisto đến Phan Thanh Hùng, Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo.

Dưới thời HLV Park, Trọng Hoàng từ tiền vệ chuyển sang đá vị trí mới hậu vệ phải và thi đấu thành công. Anh giành chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trọng Hoàng còn được điền tên vào suất quá tuổi tham dự SEA Games 2019 và giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên giành HC vàng.

Trọng Hoàng sẽ tập trung vào thi đấu cho CLB SLNA sau khi giã từ đội tuyển quốc gia. Anh hiện còn một năm hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ.

Theo Hiếu Lương/VNE

Đọc thêm

Bóng đá Malaysia vỡ vụn vì ai?

Bóng đá Malaysia vỡ vụn vì ai?

Bóng đá Malaysia bị ví như "cỗ máy bị thuê ngoài", nơi quyền lực, tiền bạc và chính trị đan xen đến mức không rõ ai thực sự điều hành cuộc chơi - FAM, chính phủ hay thế lực mang tên TMJ.
Indonesia sa thải HLV Kluivert

Indonesia sa thải HLV Kluivert

Trưa 16/10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn với HLV Patrick Kluivert.
Bê bối rúng động bóng đá Campuchia

Bê bối rúng động bóng đá Campuchia

Bóng đá Campuchia trải qua cú sốc lớn chưa từng có khi hai nhà tài trợ chính của CLB Visakha FC - Prince Group và Jin Bei Group, bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.
Indonesia vỡ mộng World Cup

Indonesia vỡ mộng World Cup

Thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B ở vòng loại bốn - khu vực châu Á tối 11/10, Indonesia hoàn toàn không còn hy vọng dự World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1

Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1

Tối 9/10, trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam đánh bại 10 người Nepal bằng bàn thắng của Tiến Linh, Xuân Mạnh và Văn Vĩ.
Những đội giành vé dự World Cup 2026

Những đội giành vé dự World Cup 2026

Tuyển Ghana gần như chắc suất dự World Cup 2026, và chuẩn bị trở thành đội thứ 20 dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.