Trung Quốc bắt Chủ tịch Nhân dân Nhật báo điện tử

Chủ tịch và Phó chủ tịch Nhân dân Nhật báo điện tử (People.cn) - website của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn nguồn báo chí Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc bắt Chủ tịch Nhân dân Nhật báo điện tử ảnh 1

Ông Liao Hong, Chủ tịch Nhân dân Nhật báo điện tử.

People.cn được thành lập tháng 1/1997, và Chủ tịch People.cn Liao Hong, năm nay 52 tuổi, là một thành viên sáng lập của báo này. Ông được cất nhắc lên cương vị Chủ tịch vào tháng 6/2010.

Ông Liao đã làm việc tại Nhân dân Nhật báo và bản điện tử của tờ báo này trong suốt 19 năm, kể từ khi tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh.

Lần gần đây nhất ông Liao xuất hiện trước công chúng là vào hôm thứ Năm tuần trước, khi tới Thâm Quyến để phát biểu tại một diễn đàn truyền thông về sự hội nhập giữa báo chí truyền thống và điện tử.

Ông Liao cũng từng kiêm vị trí Tổng biên tập People.cn. Đầu năm nay, ông ủng hộ việc đăng tải một bộ phim tài liệu gây tranh cãi về chủ đề ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Đây là bộ phim có tên Under the Dome (tạm dịch “Dưới mái vòm”), được đăng tải trên website People.cn.

Sau động thái này, ông Liao chịu áp lực lớn và có thông tin nói ông bị cách chức Tổng biên tập từ tháng 4 vừa qua, nhưng vẫn giữ cương vị Chủ tịch.

Phó chủ tịch của People.cn là ông Chen Zhixia, 44 tuổi, cũng bị cảnh sát áp giải đi cùng với ông Liao vào sáng ngày 27/8 - theo tờ báo kinh doanh Caixin của Trung Quốc.

Nguyên nhân khiến hai người này bị bắt giữ chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin của báo chí đại lục, cáo buộc nhằm vào ông Liao tương tự như cáo buộc đối với cựu Chủ tịch Shen Hao của công ty truyền thông 21st Century Media Group. Ông Shen bị cáo buộc là dùng báo chí để tống tiền.

Hồi đầu tháng 5, một phó tổng biên tập của People.cn là ông Xu Hui cũng từng bị điều tra.

Trong khi đó, theo trang Business Insider, việc bắt giữ ông Liao có thể liên quan tới việc đưa tin về đợt sụt giảm “kinh hoàng” trên thị trường chứng khoán Trung Quốc thời gian qua và vụ nổ lớn ở Thiên Tân khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dường như cũng đang bị đổ lỗi về biến động thị trường chứng khoán nước này thời gian qua, theo một nguồn tin của tờ Financial Times.

Theo VnEconomy

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.