Trung tướng Võ Trọng Việt giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Võ Trọng Việt - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng hai Phó tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh quân khu 7 vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm các đồng chí: Lê Chiêm - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Võ Trọng Việt - Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bế Xuân Trường - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trần Đơn - Tư lệnh quân khu 7.

Cả 4 đồng chí đều là Ủy viên Trung ương Đảng, cấp bậc trung tướng.

Trung tướng Võ Trọng Việt giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ảnh 1

Trung tướng Võ Trọng Việt

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Quốc phòng có tất cả 10 thứ trưởng. Trong đó 6 thứ trưởng đương nhiệm có cấp bậc thượng tướng gồm các đồng chí: Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Thành Cung, Trương Quang Khánh, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hữu Đức và Nguyễn Văn Hiến.

Trung tướng Võ Trọng Việt quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nguyên là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2005, đồng chí được điều động ra Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam làm Chính ủy. Năm 2006, đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII, tháng 01/2011, được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Võ Trọng Việt giữ chức Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đọc thêm

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!