Trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 237 đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ

(Baohatinh.vn) - Sau khi điều tra, phát hiện trường hợp tại TP Hà Tĩnh là F1 với bệnh nhân số 237 (người Thụy Điển), ngành y tế đã tiến hành cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm trường hợp F1 với ca bệnh 237

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong ngày 4/4, Phòng Xét nghiệm, chẩn đoán Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận 275 mẫu để xét nghiệm.

Các mẫu xét nghiệm này chủ yếu lấy từ những người đi từ Bệnh viện Bạch Mai trở về và các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh dương tính.

Trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 237 đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ

Hiện nay, hơn 7.000 người đang ở trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, số lượng người đang ở các khu cách ly tập trung của Hà Tĩnh đã hơn 7.000 người, 116 trường hợp đang được cách ly theo dõi tại các bệnh viện, có 8.122 trường hợp đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, 9.413 trường hợp đã hoàn thành việc tự theo dõi, cách ly tại nhà.

Liên quan đến 3 ca bệnh 146, 210 và 238 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo hiện đang có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Các trường hợp F1 và F2 đối với các bệnh nhân này cũng đang có sức khỏe ổn định.

Đặc biệt, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 237 (người Thụy Điển) có hành trình phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng lớn, các tỉnh, thành, trong đó có Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, rà soát các trường hợp có thể liên quan.

Qua rà soát, đã phát hiện 1 trường hợp F1 tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; 16 trường hợp F2 có liên quan tại TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên.

Ngay sau đó, các trường hợp này đã được cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng

Một trong những nhiệm vụ cấp bách mà ngành y tế tập trung thực hiện là tiếp tục huy động thiết bị, tăng cường nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng cho các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp có yếu tố nguy cơ trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các trường hợp từ Thái Lan đang ở trong các khu cách ly tập trung, các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai…

Ngành y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo điều chỉnh nội dung kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình, diễn biến cụ thể tại địa phương theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 237 đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện khai báo y tế (Ảnh: PV).

Tiếp tục tập trung điều tra các trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính; rà soát, cách ly, lấy mẫu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai về trên địa bàn tỉnh từ 12/3/2020.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh hoạt động điều tra sức khỏe toàn dân, kê khai sức khỏe toàn dân bằng mẫu phiếu hoặc qua App trên điện thoại thông minh đã được Sở Y tế hướng dẫn, mục tiêu là hoàn thành trước 7/4.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.