Tự xưng “Ngọc Hoàng giáng trần” trấn yểm COVID-19: Có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi

Hành vi của người tự xưng là "Ngọc Hoàng đại đế" trấn yểm COVID-19 có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, xâm hại tới nét văn hóa truyền thống, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xử nghiêm hành vi tự xưng là “Ngọc Hoàng Đại đế” trấn yểm COVID-19

Ban Tôn giáo TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với trường hợp “Thầy Long” - người tự xưng “Ngọc Hoàng đại đế” có thể khống chế, trấn yểm COVID-19.

Tự xưng “Ngọc Hoàng giáng trần” trấn yểm COVID-19: Có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi

“Thầy Long” - người tự xưng “giáng trần” có thể khống chế, trấn yểm COVID-19.

TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban Tôn giáo TP Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, Ban Tôn giáo TP Hà Nội xác định, nhân vật Lương Gia Long có tên trên căn cước công dân là Lương Chính Khang (SN 1979, trú tại Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), được xác định là chủ các tài khoản youtube “Thầy Long 0984133133”, tài khoản Facebook và TikTok “Luong Gia Long”.

Qua kiểm tra xác định, trong clip đăng tải trên mạng xã hội, người này xúc phạm anh hùng dân tộc Quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn. Đồng thời, có những phát ngôn, hành động xúc phạm, phỉ báng tín ngưỡng thờ Mẫu.

Trưởng Ban Tôn giáo TP Hà Nội nhận định, hành vi của người tự xưng là "Ngọc Hoàng đại đế" trấn yểm COVID-19 có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, xâm hại tới nét văn hóa truyền thống do vậy cần kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng, chống dịch COVID-19, người này tự xưng là “Ngọc Hoàng đại đế” trấn yểm COVID-19 là trái với quy định của Điều 5 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi nghiêm cấm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo ông Nguyễn Long Giang - Tổ trưởng tổ dân phố số 4 (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), anh Lương Chính Khang và gia đình chuyển về sinh sống ở tổ dân phố số 4 từ năm 2015 cho đến nay.

Từ khi chuyển về đây sinh sống, người đàn ông này nhiều lần xảy ra xích mích với hàng xóm và chính quyền địa phương và gây mất trật tự an ninh tại khu vực. Anh Khang từng sử dụng súng (đồ chơi) đe doạ người khác gây mất trật tự an ninh khu phố. Sau đó, anh ta bị lực lượng chức năng của phường Xuân Tảo và quận Bắc Từ Liêm mời đến trụ sở làm việc, xử phạt.

Mới đây, trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, tại nhà anh Khang thường xuyên có nhiều người đến tụ tập xem bói gây mất trật tự an ninh tại khu vực. Dù lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, nhưng chỉ một thời gian lại trở về như cũ.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc người tự xưng “Ngọc Hoàng đại đế” giúp trăm họ trấn yểm COVID-19, hiện đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ có gây thiệt hại gì cho các nạn nhân và xã hội hay không. Nếu có dấu hiệu phạm tội, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tự nhận có thể khống chế, trấn yểm COVID-19 và nói không với tiêm chủng?!

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao trước những clip do tài khoản youtube “Thầy Long...” đăng tải.

Cụ thể, “Thầy Long” tự nhận có khả năng giảm chỉ số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở TP. HCM xuống mức thấp nhất bằng cách dịch chuyển lư hương.

Trong clip đăng tải hôm 17/9, chủ tài khoản này cho biết, sau chuyến vào TP. HCM lần trước của “thầy”, bệnh nhân qua đời do COVID-19 ở TP. HCM giảm đáng kể trong 1 tháng vừa qua.

Trước đó, “Thầy Long” cũng đăng tải clip nói về diễn biến của dịch COVID-19. Mặc dù cho rằng “đây là những thông tin không được phép tiết lộ” nhưng do bản thân “giáng trần xuống Việt Nam” nên “thầy” vẫn nói vì muốn bảo vệ người dân.

Người đàn ông này “tiết lộ” rằng, chủng COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam là chủng xuất phát từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là từ lợn. Đây cũng chính là lý do tại sao các khu vực “vùng xanh”, an toàn vẫn xuất hiện F0.

Đáng chú ý, “Thầy Long” còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng. “Tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh. Con tôi chuẩn bị nhập học, nhà trường đề nghị phải tiêm chủng mới được đến trường, tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học”, người này nói.

Chưa hết, “Thầy Long” còn dự báo “ở Việt Nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng, kinh khủng lắm, bị và kết thúc trong vòng 2 ngày”. “Thầy Long” nhấn mạnh bản thân chống COVID-19 bằng cách “tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này”.

Không chỉ đăng tải những clip nói về COVID-19, tài khoản youtube của người đàn ông này còn đăng nhiều clip nhảm nhí về tâm linh huyền bí, truy bắt âm binh, xem bói ngay tại nhà khiến nhiều người bức xúc.

Theo Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có hiệu lực thi hành từ 15/4/2020:

* Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan… hay cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân…

Theo SK&ĐS

Đọc thêm

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu

Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...
Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Vì sao bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn?

Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Nơi bình yên bắt đầu…

Nơi bình yên bắt đầu…

Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!