Nhiều trường mầm non lạm dụng việc tập tô nét chữ để đưa vở ô li vào dạy chữ cho trẻ làm cho trẻ căng thẳng, mệt mỏi và đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các yếu tố khác.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013 và Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013 - 2114 do Bộ GD-ĐT vừa tổ chức, PGS. TS Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho hay tình trạng các trường mầm non đang bị phổ thông hóa, nhất là các cơ sở ngoài công lập là điều mà nhiều nhà giáo dục, khoa học đang rất lo ngại. Nhiều trường mầm non đã quá lạm dụng việc dạy chữ viết, đưa nhiều tài học liệu, sách vở in chữ viết có ô li vào trường để dạy cho trẻ mẫu giáo viết theo mẫu chữ chuẩn xác.
Vở ô li và tình trạng dạy chữ tại trường mầm non sẽ được xóa trong năm học này.
Điều này làm trẻ mệt mỏi, căng thẳng, mất nhiều thời gian và làm ảnh hưởng đến việc tập trung phát triển các yếu tố cần thiết khác. Ông Vụ trưởng yêu cầu các trường mầm non đang dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1 phải chấn chỉnh ngay tình trạng này.
Trong chương trình chuẩn, theo ông Minh có phần phát triển ngôn ngữ bằng cách cho trẻ tập tô những nét chữ chứ không phải là các chữ cái. Việc tập tô này giúp trẻ phát triển cơ tay nhỏ, hình thành biểu tượng nét chữ và tri giác vận động.
Trong năm học 2013 - 2014, ông Nguyễn Bá Minh cho biết sẽ chuyển nội dung tập tô nét chữ sang hoạt động tạo hình. Trẻ sẽ được tô tự do, thoải mái chứ không phải tô các nét chữ kỹ thuật một cách công thức, nặng nề. Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các Sở GD-ĐT để thanh tra, kiểm tra để chấm dứt việc sử dụng tài liệu dạy trẻ viết chữ, tô chữ có ô li trong trường mầm non.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng cho hay, tình trạng dạy chữ cho trẻ mầm non rất phổ biến; tài liệu, sách vở liên quan đến chữ cho trẻ mầm non hiện nay cũng tràn lan. Bộ GD-ĐT sẽ làm quyết liệt để giải quyết vấn đề này. Trước mắt, Bộ sẽ sớm có bộ sẽ ban hành thông tư liên quan đến việc quản lý các loại sách, tài liệu trong nhà trường và hướng dẫn cụ thể nội dung tập tô cho trẻ.
Trong năm học 2013 - 2014, ngành mầm non đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ chung toàn quốc đạt ít nhất 24% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 87% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến trường. Đối với trẻ 5 tuổi bên cạnh việc tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường cần tạo mọi điều kiện để tăng tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày từ 2-3%, đảm bảo có ít nhất 94% trẻ 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ngày, trong đó 78% trẻ được ăn bán trú.
Chương trình lễ hội ẩm thực với chủ đề “Lửa xuân giữa đại ngàn” của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp.
Mùa tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi đang tác động mạnh đến học sinh lớp 12 trên địa bàn Hà Tĩnh, đòi hỏi các em điều chỉnh chiến lược ôn tập, tập trung vào năng lực toàn diện để tăng cơ hội vào đại học.
Giáo dục từ hoạt động trồng cây xanh đang được nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ.
Đợt này, Hà Tĩnh có 35 giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đây là những nhà giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh
Gói học bổng Vừ A Dính trị giá gần 150 triệu đồng đã “thắp lửa” ước mơ tương lai cho em Trần Bảo Ngọc – nữ sinh người Mán, học sinh lớp 10 Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.
Không chỉ là sân chơi trí tuệ, các kỳ thi học sinh giỏi trở thành động lực, góp phần thúc đẩy phương pháp dạy học, khơi dậy niềm say mê học tập trong toàn ngành Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh.
Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.
"Bộ ba" nữ sinh tại lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã cùng nhau chinh phục giải nhất môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) đã tạo nên bước đột phá ấn tượng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11.
Giải nhất Sinh học Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 11 với điểm số 17,5 của Đinh Tiến Thành là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực vượt khó của cậu học trò miền núi.
"Phiên chợ mùa xuân 2026" tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein (Hà Tĩnh) không chỉ mang không khí Tết rộn ràng mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng.
Trong tổng số 966 thí sinh được công nhận học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm học 2025 - 2026 của Hà Tĩnh có 88 giải nhất, 225 giải nhì, 326 giải ba và 327 giải khuyến khích.
Hội chợ xuân với các gian hàng mang đậm bản sắc truyền thống nhằm gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo, gieo mầm yêu thương đang lan toả trong các trường học ở Hà Tĩnh.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.
Thay vì chỉ tiếp cận lịch sử qua sách vở, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động học tập sôi nổi gắn với trải nghiệm thực tế để bài học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.
Khóa tiền tiểu học ở Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh khai giảng vào 28/2/2026 nhằm giúp học sinh sẵn sàng tâm thế, năng lực trước khi vào lớp 1.
Theo Quyết định số 122/QĐ-SGDĐT ngày 22/1/2026 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 20 học sinh lớp 11 được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh.
Thành tích đáng tự hào tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua là kết quả hành trình vun đắp tri thức của giáo dục mũi nhọn Hà Tĩnh trên bản đồ giáo dục cả nước.
Việc dạy học trực tuyến với sự tham gia của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm thể hiện sự quyết tâm của ngành giáo dục Hà Tĩnh trong việc đồng hành với học sinh lớp 12 trong kỳ thi cuối cấp.
Từ ngôi trường làng ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh), em Phạm Khôi Nguyên đã vươn lên giành giải Nhất môn Tiếng Anh cấp tỉnh và đang từng bước nuôi mục tiêu chinh phục IELTS 9.0.
Trước thực tế các kỳ thi đánh giá năng lực ngày càng nhiều, thầy cô khuyến nghị học sinh cần lựa chọn ôn tập có trọng tâm, phù hợp năng lực và mục tiêu ngành học, tránh thi dàn trải làm giảm hiệu quả.
Lần đầu tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển học sinh giỏi tiếng Trung (Hà Tĩnh) đã tạo nên dấu ấn đáng tự hào với 3/5 học sinh dự thi đạt giải.
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu và là “chìa khóa” mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đã và đang tập trung đổi mới, nâng chất giáo dục - đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Trường THCS Đại Nài được đầu tư xây dựng mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo định hướng đổi mới, xứng tầm trung tâm giáo dục hiện đại của Hà Tĩnh.
Hai anh em ruột ở Hà Tĩnh cùng giành thành tích cao tại Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026 môn Sinh học và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.
Điểm số 34,5 trong 2 ngày thi giúp Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) tạo nên cú bứt phá ấn tượng, trở thành á khoa toàn quốc môn Toán.
Với 3/5 học sinh dự thi đạt giải, những “tân binh” đội tuyển tiếng Trung Hà Tĩnh đã khép lại hành trình đầy cảm xúc trong lần đầu bước ra đấu trường kiến thức quốc gia.