Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện hiệu quả chiến lược tiêm chủng vắc-xin nên đến nay, số ca bệnh COVID-19 có triệu chứng vừa và nặng ở Hà Tĩnh giảm sâu. Các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện chỉ còn cách ly, điều trị 44 bệnh nhân COVID-19.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

Hà Tĩnh đã tiêm được trên 2,2 triệu mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi.

Hà Tĩnh nằm trong top 3 địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt cao

Thực hiện chiến lược về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của Chính phủ, Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tiêm chủng cho người dân ngay khi có vắc-xin được Bộ Y tế phân bổ về. Theo cập nhật từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, Hà Tĩnh xếp thứ 3 trong 10 địa phương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước.

Đến nay, đối với người trên 18 tuổi, qua 27 đợt tiêm phòng, Hà Tĩnh đã tổ chức tiêm được trên 2,2 triệu mũi cho người dân với các loại vắc-xin phổ biến như: Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Vero Cell; trong đó, tỷ lệ được tiêm mũi 1 đạt trên 101%, mũi 2 đạt 100% và mũi 3 (mũi nhắc lại) đạt trên 80%.

Đối với việc tiêm phòng cho trẻ em, ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế Hà Tĩnh đã phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai các bước rà soát, khảo sát và lập danh sách trẻ em theo các lứa tuổi. Tổ chức truyền thông để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ các bậc phụ huynh.

Đến nay, qua 7 đợt tiêm phòng, Hà Tĩnh đã có 100% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1; 98% được tiêm mũi 2; 16% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

Cán bộ y tế huyện Hương Khê tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Các đợt vắc-xin Bộ Y tế phân bổ về đều được Hà Tĩnh tiếp nhận, bảo quản theo đúng hướng dẫn, tổ chức phân bổ kịp thời, phù hợp cho các địa phương. Nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêm chủng, chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật tư nên các đợt tiêm chủng cho người lớn và trẻ em đều đảm bảo an toàn, góp phần hiệu quả trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian qua”.

Giảm sâu số lượng bệnh nhân có triệu chứng vừa và nặng

Thực hiện có hiệu quả chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân nên đã góp phần giúp Hà Tĩnh phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Số lượng bệnh nhân có các triệu chứng vừa và nặng tại các cơ sở y tế giảm sâu; tất cả 216 xã, phường, thị trấn đều có mức nguy cơ dịch cấp 1 (vùng xanh), mọi hoạt động đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

Bác sỹ BVĐK huyện Đức Thọ thăm khám cho 1 bệnh nhân COVID-19.

Bác sỹ Thân Hùng Cường - Trưởng khu điều trị F0 mức độ vừa BVĐK thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Trước tháng 4/2022, số lượng bệnh nhân COVID-19 vào điều trị rất đông, có thời điểm lên đến 70 người. Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng bệnh nhân đã giảm rất sâu, chỉ còn 10 - 12 người đang điều trị, số ca bệnh tiếp nhận mới mỗi ngày cũng rất ít. Qua đó, cho thấy vai trò của vắc-xin đối với việc phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức quan trọng”.

Không chỉ tại TP Hà Tĩnh mà các khu điều trị F0 ở các địa phương khác cũng giảm rất sâu số bệnh nhân COVID-19. Cập nhật đến ngày 9/5, các khu điều trị F0 ở TX Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà đã không còn bệnh nhân điều trị, các địa phương còn lại chỉ dao động từ 1-5 bệnh nhân.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

Số lượng bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng điều trị tại Khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh) đã giảm sâu. Ảnh chụp qua màn hình.

Hiện nay, tại các cơ sở điều trị cấp tỉnh chỉ có Khoa Truyền nhiễm (BVĐK tỉnh) đang tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng; Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh cũng đã không còn tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Với số lượng bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng giảm sâu nên BVĐK tỉnh đang sẵn sàng để Khoa Truyền nhiễm hoạt động trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo tổng hợp từ Sở Y tế, đến ngày 9/5, các cơ sở y tế trong tỉnh đang cách ly, điều trị cho 44 bệnh nhân COVID-19, trong đó 12 bệnh nhân tại BVĐK tỉnh và 32 bệnh nhân tại các khu điều trị F0 tuyến huyện.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, Hà Tĩnh giảm sâu các ca bệnh COVID-19 điều trị tại cơ sở y tế

Bác sỹ BVĐK tỉnh chăm sóc cho 1 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng phải thở máy.

Xác định được vai trò quan trọng của vắc-xin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế các ca bệnh chuyển nặng, hạn chế nguy cơ tử vong, ngành y tế sẽ tiếp tục tập trung cao cho việc tăng tỷ lệ người dân được tiêm mũi 3; phát huy vai trò các tổ tuyên truyền và giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong việc rà soát, tuyên truyền, vận động các trường hợp trong độ tuổi thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Phối hợp với ngành giáo dục, các địa phương triển khai tiêm chủng an toàn, đúng quy trình vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!