Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

(Baohatinh.vn) - Với lợi thế ở vùng cửa biển, có nghề truyền thống sản xuất - chế biến thủy hải sản, xã Cẩm Nhượng đang dẫn đầu huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về số lượng sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Sản xuất, chế biến nước mắm là nghề truyền thống của người dân vùng biển cửa Cẩm Nhượng. Từ lâu, nước mắm ở đây đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, sản phẩm có cung cấp cho thị trường quanh năm. Đặc biệt, từ khi xây dựng được thương hiệu OCOP, nhiều cơ sở “ăn nên làm ra”, phát triển ngày càng bền vững.

Bà Trần Thị Loan (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cho biết: “Đặc sản bao đời nay của người dân xã Cẩm Nhượng là nước mắm và các sản phẩm chế biến hải sản. Trước đây, bà con địa phương sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún và theo hình thức gia đình là chủ yếu nhưng từ khi xây dựng thương hiệu OCOP, các cơ sở đều đầu tư lại nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp hơn nên sản phẩm tiêu thụ cũng tốt hơn”.

Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

Bà Trần Thị Loan - chủ cơ sở nước mắm Loan Tuệ.

Được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2020, nước mắm và cà muối mắm Loan Tuệ của bà Trần Thị Loan hiện đã có mặt khắp các địa phương trong và ở ngoại tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cơ sở sản xuất Loan Tuệ đã bán ra hơn 3.000 hộp cà muối mắm và hơn 3.000 lít nước mắm các loại, đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng. So với trước khi xây dựng thương hiệu OCOP, doanh thu của cơ sở đã tăng gấp 3 lần.

Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Tại xã Cẩm Nhượng, ưu việt của chương trình được khai thác triệt để nhờ địa phương có sản vật phong phú, đặc trưng và có thời gian hình thành, phát triển từ lâu đời. Và, OCOP chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa phát triển cho nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn. Người dân không chỉ mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ dám làm mà còn biết cách để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

Đang cao điểm mùa du lịch, những ngày này, cơ sở sản xuất - kinh doanh hải sản Thanh Sáng (thôn Hải Bắc) đón hàng chục lượt khách vào tận nơi mua hải sản các loại. Thông qua mạng xã hội, cơ sở còn tiếp cận đông đảo khách hàng khắp cả nước.

Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

Mực khô Thanh Sáng của chị Nguyễn Thị Thu là sản phẩm OCOP 3 sao

Chị Nguyễn Thị Thu - chủ cơ sở sản xuất - kinh doanh hải sản Thanh Sáng chia sẻ: “Ban đầu, cơ sở của chúng tôi chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ, từ năm 2021, sau khi xây dựng thành công thương hiệu mực khô Thanh Sáng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, chúng tôi được khách hàng biết đến và tin tưởng nhiều hơn. Nhờ vậy, sức tiêu thụ các sản phẩm cũng tăng lên gấp nhiều lần. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, cơ sở bán ra hơn 1.500 lít nước mắm và hàng trăm kg mực khô, tôm khô, tôm nõn, ruốc… Cơ sở đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức lương bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng”.

Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

Cơ sở sản xuất – kinh doanh hải sản Thanh Sáng mở rộng thị trường, tăng lượng tiêu thụ từ khi xây dựng được sản phẩm OCOP.

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, huyện Cẩm Xuyên hiện có 27 sản phẩm được công nhận OCOP. Trong đó, xã Cẩm Nhượng chiếm 40,7% với 11 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, cao nhất trên địa bàn toàn huyện.

Các sản phẩm của xã Cẩm Nhượng đã đạt chuẩn OCOP gồm: nước mắm Thu Hùng, mực khô Thu Hùng, tôm nõn Thu Hùng, nước mắm Loan Tuệ, cà muối mắm Loan Tuệ, mực một nắng Cửa Nhượng, nước mắm Lương Cẩn, chẻo Bà Châu, mực khô Thanh Sáng, tôm nõn khô Liễu Phượng, mực khô Liễu Phượng.

Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

OCOP là “vé thông hành” cho nhiều sản phẩm truyền thống của người dân xã Cẩm Nhượng

Ông Hoàng Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng chia sẻ: “Nhờ OCOP, nhiều cơ sở đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập. Đồng thời, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân địa phương theo hướng bền vững. Xã đã xây dựng nhóm zalo để liên kết các cơ sở sản xuất OCOP nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ/cơ sở. Tuy nhiên, để xây dựng chuỗi liên kết bền vững, tạo thương hiệu chung, hi vọng tới đây, tỉnh quan tâm sớm xúc tiến đầu tư cảng cá và cụm công nghiệp Cẩm Nhượng".

Về xã có sản phẩm OCOP nhiều nhất xứ Cẩm

Du khách vào tận cơ sở sản xuất - chế biến của HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Thu Hùng để mua sản phẩm

Hiện nay, nhu cầu mở rộng, xây dựng thương hiệu OCOP của các cơ sở sản xuất - chế biến thủy hải sản trên địa bàn xã Cẩm Nhượng khá lớn. Tuy nhiên, do diện tích chật hẹp nên nhiều cơ sở vẫn chưa đảm bảo các điều kiện về quy mô.

Theo nguyện vọng của người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực để triển khai xây dựng cụm công nghiệp nhằm đưa các cơ sở sản xuất - chế biến thủy hải sản ra vùng tập trung; từ đó xây dựng thêm được nhiều sản phẩm đạt OCOP để lan tỏa và tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm truyền thống, góp phần phát triển kinh tế và tăng thu nhập cho người dân.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.