Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

(Baohatinh.vn) - Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, các địa phương tại Hà Tĩnh kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chiều 25/5, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

TX Kỳ Anh hiện có 23.169 trẻ em; trong đó, 57 em có hoàn cảnh đặc biệt, 179 em khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, 497 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX Kỳ Anh luôn dành sự quan tâm cho trẻ em, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Năm 2022, thị xã đã trao gần 540 suất quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

Phó Chủ tịch UBND TX Nguyễn Thế Anh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, lãnh đạo TX Kỳ Anh đề nghị, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiệu quả, kịp thời. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; truyền thông về các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

Dịp này, UBND thị xã Kỳ Anh đã trao 180 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị hỗ trợ tặng quà, nhận đỡ đầu các trẻ em có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em...

Cũng trong ngày 25/5, UBND huyện Hương Sơn tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2023”.

Toàn huyện Hương Sơn hiện có hơn 28.000 trẻ em, trong đó có 16 em hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. Công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em luôn được hệ thống chính trị và Nhân dân huyện Hương Sơn tập trung cao.

Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn phát động Tháng hành động vì trẻ em.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em huyện Hương Sơn năm 2023, lãnh đạo địa phương kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em.

Đồng thời, vận động xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi.

Chung tay thực hiện các hoạt động hướng về trẻ em

Các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại chương trình.

Dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Hương Sơn trao tặng 165 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết ở huyện Hương Sơn.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast