Xắn tay, sớm làm xanh lại gần 20.000ha rừng bị ảnh hưởng sau thiên tai

(Baohatinh.vn) - Với phương châm tận thu, dọn dẹp đến đâu tái sản xuất đến đó, các chủ rừng ở Hà Tĩnh đang gấp rút hồi sinh những cánh rừng sau bão, sớm trả lại màu xanh cho đại ngàn.

bqbht_br_sk-2.jpg
Người dân xã Sơn Kim 2 chăm sóc các cây non ở những cánh rừng khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh bị gió bão làm hư hại.

Cuối tháng 9/2025, gia đình anh Dương Văn Tình ở thôn Mỹ Phú (xã Cẩm Duệ) có 6ha keo tràm (6 - 7 năm tuổi) được trồng trên phần đất nhận giao khoán bị hư hại nặng. Để giảm thiểu tổn thất và sớm khôi phục sản xuất, anh đã xin đơn vị quản lý tận thu cây đổ gãy, chủ động thu dọn thực bì, chuẩn bị tái sản xuất chu kỳ mới.

Anh Tình cho biết: “Sau khi cắt bán xong 6ha keo bị đổ gãy, tôi đã nhanh chóng phát dọn, đốt thực bì, liên hệ mua cây giống để tái trồng rừng. Dù thời tiết chưa thực sự thuận lợi, giống khan hiếm, nhân lực khó thuê… nhưng tôi đã tập trung khắc phục, bắt đầu xuống giống dần, từ nay đến Tết cổ truyền cố gắng trồng 2 – 3ha, số còn lại ra năm nắng ấm trồng tiếp”.

bqbht_br_kg.jpg
Các hộ nhận khoán đất rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ bắt đầu "khởi động" vụ trồng rừng mới để thay thế các diện tích rừng trồng bị hư hại do bão.

Cùng với hộ giao khoán, các chủ rừng cũng đang gấp rút đẩy nhanh tốc độ hồi sinh cho những cánh rừng. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thông tin: “Đơn vị có đến 800ha rừng bị thiệt hại nặng sau các cơn bão lớn. Đến thời điểm này, người dân đã tận thu được khoảng 40% và đang tiếp tục đẩy nhanh việc thu dọn. Chúng tôi đang động viên, đôn đốc, hướng dẫn các hộ nhận khoán thu dọn đến đâu tranh thủ trồng mới đến đó. Đồng thời, đánh giá tình hình, xây dựng phương án, đề xuất kinh phí để khôi phục rừng phòng hộ. Dù rất khó khăn nhưng phấn đấu khoảng 5 - 6 tháng tới, màu xanh sẽ trở lại trên các ngọn đồi”.

bqbht_br_thinh-loc.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Lộc Hà trồng thông tại các khu rừng phòng hộ bị hư hại quanh chùa Chân Tiên.

Hoạt động trồng rừng ở các cánh rừng phòng hộ nằm dọc theo 137km đường bờ biển cũng đang diễn ra khá sôi động, trách nhiệm. Để phủ xanh những cánh rừng tự nhiên vừa bị các trận cuồng phong tàn phá, các địa phương, đoàn thể, cộng đồng đã chung tay “trồng cây gây rừng”, tham gia lao động công ích tích cực, tự huy động kinh phí tự mua cây giống và tự bố trí nhân lực chăm sóc, bảo vệ rừng mới trồng. Nổi bật là ở các xã Lộc Hà, Tiên Điền, Thạch Lạc và một số địa phương ven biển khác. Các loại cây được lựa chọn để phục hồi rừng là phi lao, bạch đàn, thông…

bqbht_br_thach-lac.jpg
Người dân xã Thạch Lạc đồng loạt ra quân thu dọn thực bì để trồng cây tại các cánh rừng phòng hộ ven biển bị gió bão "xóa sổ".

Để tái sinh các cánh rừng sau thiên tai, các cơ sở cây giống cũng đang nỗ lực sản xuất. Anh Đậu Trọng Lâm – chủ trại giống Lâm Lý (thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2) cho biết: “Mỗi năm, tôi cung ứng khoảng 100 vạn cây keo giống. Năm nay, dự báo nhu cầu trồng rừng sẽ tăng đột biến nên tôi đã chủ động liên hệ với các cơ sở giống ở Đồng Nai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Gia Lai… để bổ sung thêm nguồn hàng”.

bqbht_br_ly-lam.jpg
Công nhân trại giống Lâm Lý chuẩn bị keo giống cho khách hàng.

Tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên toàn tỉnh sau 2 cơn bão lớn là 42.000ha (rừng đặc dụng 310ha, rừng phòng hộ 14.100ha, rừng sản xuất 27.590ha), trong đó có 10.500ha thiệt hại từ 50 – 70%, 15.900ha thiệt hại trên 70%, còn lại bị nhẹ hơn.

Để trả lại màu xanh cho các cánh rừng, từ nay đến tháng 6/2026, các chủ rừng phấn đấu trồng mới khoảng 20.000ha (gồm 15.900ha thiệt hại trên 70% và khoảng 4.000ha trồng dặm, trồng thay ở những diện tích hư hại từ 50 – 70%). Số diện tích rừng cần trồng mới này nhiều gấp 2 lần so với tổng diện tích được trồng trong năm 2025 sẽ tạo áp lực lớn nên các cấp, ngành, chủ rừng đang gấp rút chuẩn bị, chủ động triển khai.

bqbht_br_nx.jpg
Người dân xã Tiên Điền ra quân "trồng cây gây rừng" để sớm phủ xanh những cánh rừng phi lao chắn cát ven biển.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết: “Ngay sau các trận bão, Sở NN&MT đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trồng từng loại rừng cụ thể. Theo đó, rừng do các hộ dân tự bỏ vốn sản xuất thì tận thu xong phải trồng lại ngay vụ kế tiếp. Rừng phòng hộ ven biển phải trồng các loài cây bản địa, chống chịu tốt với gió bão, phù hợp với điều kiện lập địa. Các hộ nhận khoán trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để trồng lại rừng bằng nguồn vốn ngân sách và thực hiện theo quy trình… Chúng tôi đang đôn đốc, động viên các chủ rừng quán triệt tinh thần chỉ đạo chung của ngành để sớm phủ xanh các cánh rừng”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!