Xây dựng quy trình vận hành các công trình thuộc Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

(Baohatinh.vn) - Ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đi kiểm tra tiến độ thi công hệ thống công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và làm việc với lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp, làm việc với đoàn.

Trong buổi sáng, đoàn đến kiểm tra hệ thống xi-phông Cẩm Trang dài 1,4 km vừa mới hoàn thành; khảo sát hệ thống kênh hở; kiểm tra đập dâng Vũ Quang, tràn xả lũ, đập chính, lòng hồ Ngàn Trươi.

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang
xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

Đoàn tham quan hệ thống xi-phông vượt sông

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

... hệ thống kênh hở...

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

... đập dâng Vũ Quang

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

... tràn xả lũ

Tại buổi làm việc chiều nay, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục công trình. Đến thời điểm này, phần việc do BQL Dự án 4 (Bộ NN&PTNT đảm nhận) như tràn xả lũ, đập phụ, đập chính đều đạt trên đạt 97%. Tuy nhiên, việc thu dọn lòng hồ mới chỉ đạt trên 36%; hiện ở lòng hồ còn 2 hộ gia đình chưa được GPMB nên triển khai các phần việc tiếp theo bị chững lại.

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

BQL Dự án 4 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vũ Quang khẩn trương GPMB, chậm nhất là trong tháng 6 phải hoàn thành; kiến nghị Bộ và tỉnh mời các nhà khoa học dự báo trước những tác động tới luu vực Khe Trí – Khe Vang sau khi tràn đi vào vận hành, từ đó đưa ra những phương án cảnh báo nhằm ngăn chặn rủi ro khi xả lũ.

Kênh chính Ngàn Trươi đoạn K0 đến K6+900 và từ K6+900 đến K8+670 do Ban quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (BQL dự án tỉnh) chịu trách nhiệm hiện khối lượng đạt xấp xỉ 90%; đoạn còn lại từ K8+670 đến K16+220 khối lượng ước đạt trên 50%.

BQL dự án tỉnh đề nghị 2 huyện Đức Thọ, Vũ Quang khẩn trương bàn giao phần diện tích còn vướng (0,49 ha ở Vũ Quang và 1,09 ha ở Đức Thọ) để các nhà thầu đẩy nhanh tốc độ thi công không làm ảnh hưởng tiến độ công trình; đề xuất lắp đặt lan can trên hệ thống kênh dẫn để đảm bảo thẩm mỹ và đặc biệt là đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân và gia súc khi đi lại khu vực này…

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

Tràn xả lũ do Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công

xay dung quy trinh van hanh cac cong trinh thuoc thuy loi ngan truoi cam trang

Công ty 185 (TCty Trường Sơn - Bộ Quốc phòng) đang đẩy nhanh tiến độ thi công đập chính hồ Ngàn Trươi

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn biểu dương các chủ đầu tư, huyện Vũ Quang và các nhà thầu đã nỗ lực rút ngắn khoảng cách để hoàn thành các hạng mục công trình. Đến thời điểm này, khối lượng các gói thầu cơ bản đạt trên 90% theo đúng kế hoạch ban đầu đặt ra.

“Hiện đang giai đoạn nước rút, có gì vướng mắc BQL Dự án 4 nên có báo cáo cụ thể, tỉnh sẽ xử lý kịp thời. Thời gian qua, thời tiết có những tác động bất lợi nhưng toàn bộ hệ thống chưa bộc lộ những khiếm khuyết mà các công trình mới thường vấp phải, đó là tín hiệu tốt lành”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đánh giá cao kết quả hoàn thành ở các gói thầu thi công như: xi phông, đâp dâng, tràn xả lũ…, đồng thời cho rằng đây là công trình thủy lợi lớn thứ 3 trên toàn quốc nên các cấp bộ, ngành và lãnh đạo địa phương đều trăn trở khi xem xét cũng như quá trình đầu tư dự án.

"Công trình có tầm vóc lớn nên quá trình triển khai không tránh khỏi những hạn chế, tồn tại. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi việc dần ổn định", Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Thời gian tới, BQL Dự án 4, BQL dự án tỉnh và các ngành liên quan cần xây dựng quy trình vận hành hợp lý, đảm bảo khả năng cắt lũ cũng như điều tiết nước khi khô hạn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.