(Baohatinh.vn) - Trong một tuần trở lại đây, thời tiết thay đổi thất thường khiến số lượng trẻ em trên địa bàn Hà Tĩnh nhập viện tăng cao, nhất là bệnh tiêu chảy và viêm phổi do vi rút.
Bác sĩ Lê Hữu Anh - Trưởng khoa Nhi (BVĐK Hà Tĩnh) thăm khám cho bé Mai Thảo Ngân nhập viện do tiêu chảy.
Khoa Nhi - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tuần qua luôn trong tình trạng quá tải. Khoa có chỉ tiêu 67 giường bệnh nhưng hiện tại đang dao động trên 90 bệnh nhân điều trị nội trú mỗi ngày. Trong đó, bệnh nhi mắc bệnh tiêu chảy và viêm phổi cấp chiếm 70%.
Chị Hoàng Thị Sang (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) đang cùng chồng chăm sóc con gái Mai Thảo Ngân (3 tuổi) tại khoa Nhi cho biết: “Thời tiết từ lạnh chuyển sang nóng đột ngột làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con nhỏ. Ở nhà cháu có biểu hiện sốt, tiêu chảy liên tục và nôn nhiều, tôi có cho cháu uống nước bù điện giải Oresol nhưng ngày càng nặng, sau đó chuyển ra Trạm Y tế xã Kỳ Lợi để theo dõi, dùng thuốc nhưng không đỡ nên quyết định chuyển ra đây điều trị. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cho kết quả cháu bị tiêu chảy cấp do vi rút".
Chị Phan Thị Hoa (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) có con mới 10 tháng tuổi đang điều trị) chia sẻ: "Ở nhà cháu có các biểu hiện sốt cao co giật, khó thở, ho nhiều, sổ mũi, gia đình đã đưa đến Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ điều trị 2 ngày nhưng không khỏi nên đưa xuống bệnh viện đây điều trị tiếp".
Được biết, qua thăm khám, con của chị Hoa đươc chẩn đoán viêm phổi cấp phải nhập viện điều trị. Sau 5 ngày điều trị kháng sinh tích cực, sức khỏe cháu đã ổn định và đang được bác bác sỹ tiếp tục theo dõi.
Thời tiết thay đổi thất thường, Khoa Nhi BVĐK tỉnh tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy và viêm phổi.
Bác sỹ Lê Hữu Anh – Trưởng khoa Nhi (BVĐK Hà Tĩnh) cho biết: Trong thời điểm hiện tại, cứ 2 trẻ bị tiêu chảy đến khám thì có 1 cháu bị tiêu chảy cấp do vi rút. Đây là căn bệnh tương đối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, bởi không được điều trị kịp thời, trẻ sẽ bị mất nước, suy kiệt cơ thể dẫn đến suy tim. Trong thời điểm này, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn ngoài quán vì rất dễ nhiễm khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Nếu đã bị mắc bệnh cần uống nhiều nước Oresol (pha đúng hướng dẫn ghi trên gói thuốc) và phải đưa trẻ tới các cơ sở y tế để chữa trị kịp thời.
"Gia đình không nên tự ý điều trị tại nhà. Nếu dùng nhiều loại thuốc không đúng sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Trong thời gian trẻ nhiễm bệnh, người lớn cũng nên cho trẻ nghỉ học, tránh lây lan sang trẻ khác"- bác sỹ Anh khuyến cáo.
Đối với bệnh viêm phổi cấp, bác sỹ Anh cho biết: Trong thời tiết thay đổi nắng nóng và mưa lạnh thất thường như thế này, các mẹ không nên cho trẻ ra ngoài trời quá nhiều, hướng dẫn trẻ chơi trong những nơi khuất gió. Cần theo dõi sức khỏe của trẻ mỗi ngày, chú trọng các chất dinh dưỡng, ăn nhiều lần, ăn lỏng và đảm bảo vệ sinh.
Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo nên cho tất cả trẻ nhỏ uống vắc-xin Rota để phòng ngừa bệnh tiêu chảy. Được biết, vắc-xin phòng tiêu chảy do virus Rota được cho trẻ uống từ 6 tuần tuổi trở đi, uống 2 lần cách nhau ít nhất 1 tháng và nên uống trước 6 tháng tuổi.
Bệnh cúm mùa có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai... trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.
Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Với hơn 243 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang chuyển hướng chăm sóc từ khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục tại gia đình và cộng đồng.
Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Hà Tĩnh dành hơn 32,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và yêu cầu các xã, phường bố trí thêm hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trong đợt 1.
Sau tuổi 35, sự suy giảm nội tiết tố nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc vóc và tâm sinh lý của phụ nữ. Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Theo cảnh báo từ các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, sử dụng thuốc lá thế hệ mới sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển của não bộ.
Chảy máu khi đại tiện, đau rát, ngứa hoặc búi trĩ sa là những biểu hiện thường gặp của bệnh trĩ. Với những trường hợp có chỉ định, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) được áp dụng theo hướng giảm mức độ xâm lấn, hỗ trợ giảm đau và phục hồi sau điều trị.
Đầu tư trang thiết bị gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật đang giúp các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao năng lực điều trị, từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Không đau, không nuốt nghẹn, không sụt cân, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện tổn thương thực quản qua nội soi tiêu hóa định kỳ, sau đó được xác định ung thư giai đoạn sớm.
Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh khuyến cáo, việc nhận diện sớm các biểu hiện, chủ động lắng nghe và đồng hành đúng cách là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp tại Hà Tĩnh khi liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Thời tiết mưa nắng đan xen và tâm lý chủ quan của một số người dân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.
Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
Sau khi ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, chính quyền xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan trong cộng đồng.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.
Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ngành Y tế Hà Tĩnh đang cùng các địa phương tăng tốc trong Chiến dịch 90 ngày cao điểm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!