Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Hồng Hải và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà vừa đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các huyện Nghi Xuân và Can Lộc.

Chiều 17/8, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đã đến động viên lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực phong tỏa thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông và Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Phan Tấn Linh cùng đi với đoàn. Trong ảnh: Đoàn trao đổi với lực lượng trực chốt tại TDP 2.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Tại các điểm đến, đoàn công tác chia sẻ những khó khăn, vất vả và động viên các lực lượng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ người dân vào ra theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Trao đổi về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm soát, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đoàn tặng quà tại chốt kiểm soát dưới chân cầu Bến Thuỷ 2, TDP 1.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Để thiết lập vùng cách ly xã hội thị trấn Xuân An, địa phương đã triển khai lập 13 chốt. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã truy vết được 60 trường hợp F1, 164 F2 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV2 trước đó; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 1.049 người dân tại các tổ dân phố 2,3,4. Đến nay, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV2.

Tăng cường giám sát công dân cách ly y tế ở Can Lộc

Chiều 17/8, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đoàn đã đến kiểm tra tại các điểm cách ly tập trung ở Trường Mầm non và Trường THCS Đặng Dung tại xã Tùng Lộc; kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở chợ Nghèn.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung. Đồng thời đánh giá cao huyện Can Lộc trong việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường THCS Đặng Dung.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu Can Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến tận người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ, không được chủ quan, lơ là; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ số công dân đã và đang thực hiện cách ly y tế, bởi đây là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương

Tiếp tục rà soát, nắm bắt số lượng người đi từ vùng dịch về trên địa bàn để đưa ra dự báo chính xác, chủ động chuẩn bị hậu cần, cơ sở vật chất y tế, tránh bị động khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong ảnh: Đoàn nhắc nhở Ban Quản lý chợ Nghèn tăng cường công tác tuyên truyền để hơn 400 hộ kinh doanh thực hện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast