Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

(Baohatinh.vn) - PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Hà Tĩnh cần nghiên cứu đưa Phòng khám – Quản lý sức khỏe thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về trực thuộc Sở Y tế hoặc BVĐK tỉnh để nâng cao hiệu quả.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

PGS-TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc.

Chiều 15/7, đoàn công tác Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Trưởng ban Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo Sở Y tế tiếp, làm việc với đoàn.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Bác sỹ Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng khám - Quản lý sức khỏe: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế mời các chuyên gia đầu ngành tuyến Trung ương về thăm khám, qua đó tạo niềm tin và sự hài lòng cho cán bộ.

Những tháng đầu năm 2020, Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch khám định kỳ, khám phục vụ đại hội Đảng các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Giám đốc BVĐK tỉnh Hoàng Quang Trung: Đề nghị tỉnh đầu tư, nâng cấp một số phòng khám để phục vụ việc thăm khám cho các đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã đưa các đồng chí đi khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại Hà Nội. Đồng thời đưa các đồng chí thuộc diện quy hoạch đi khám sức khỏe phục vụ công tác cán bộ của Trung ương, của tỉnh.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu: Phòng khám - Quản lý sức khỏe trực thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đang phát huy được hiệu quả, tạo được sự hài lòng cho các đồng chí cán bộ nên đề nghị Trung ương tiếp tục để Hà Tĩnh giữ nguyên mô hình.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ban đã phối hợp với Sở Y tế mời các giáo sư đầu ngành công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương về khám sức khỏe.

Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cũng chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các đồng chí cán bộ theo phân cấp thuộc huyện, thị, thành quản lý.

Qua thăm khám đã kịp thời tư vấn, chuyển tuyến trên điều trị đối với các trường hợp nặng và có nguy cơ tiềm ẩn để phòng ngừa về bệnh lý.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng khám - Quản lý sức khỏe, đề nghị Trung ương, tỉnh cho cơ chế phòng khám được mở rộng đối tượng khám.

Hồ sơ sức khỏe cán bộ được quản lý theo chế độ mật, khoa học, gọn gàng, ngăn nắp; áp dụng phần mềm từ khâu quản lý hồ sơ đến bác sỹ kê đơn thuốc, quản lý vật tư.

Tại buổi làm việc, Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cũng trao đổi một số khó khăn, tồn tại trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ như: trang thiết bị còn thiếu nhiều, chưa phù hợp với khoa học kỹ thuật chẩn đoán và phát hiện ban đầu; nhân lực tại Phòng khám - Quản lý sức khỏe còn mỏng, nhất là thiếu bác sỹ; nguồn ngân sách hạn hẹp gây khó khăn trong tổ chức các hoạt động.

Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đề nghị Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho phép Hà Tĩnh tạm thời giữ nguyên mô hình Phòng khám - Quản lý sức khỏe trực thuộc Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; quan tâm, tạo điều kiện giới thiệu đội ngũ chuyên gia, bác sỹ giỏi của Trung ương vào thăm khám.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Phó Trưởng ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng: Hà Tĩnh cần có quan điểm đổi mới hoạt động Phòng khám – Quản lý sức khỏe theo hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhất là các khâu khám, dự phòng và ngay cả việc kết nối điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho rằng, Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe tỉnh cần có một phó ban chuyên trách và bộ phận giúp việc chuyên trách; bổ sung, kiện toàn đầy đủ các thành viên tham gia vào hội đồng chuyên môn.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến: Nghiên cứu đưa Phòng khám – Quản lý sức khỏe trực thuộc Sở Y tế hoặc BVĐK tỉnh là lý tưởng nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ.

Đối với Phòng khám - Quản lý sức khỏe, để không tụt hậu thì cần tham khảo nghiên cứu để thay đổi theo hướng là một phòng khám bác sỹ gia đình với các chuyên khoa phổ biến. Liên quan đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cần xây dựng 2 phòng để thăm khám định kỳ cho các cán bộ và xây dựng Khoa Nội A để phục vụ điều trị nội trú cho cán bộ.

Nghiên cứu đưa Phòng khám - Quản lý sức khỏe trực thuộc Sở Y tế hoặc Bệnh viện Đa khoa tỉnh là hợp lý nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ. Cần tăng cường kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương để khám, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thống nhất mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với tư duy chiến lược lâu dài đối với công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ thuộc diện BTV các cấp quản lý, của đoàn công tác Trung ương. Tỉnh sẽ nghiên cứu, thảo luận để xây dựng mô hình phù hợp nhất với thực tiễn Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong quá trình khám sức khỏe cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thời gian qua, tỉnh đã phối hợp với các bệnh viện nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, trong liên kết với các bệnh viện tuyến Trung ương cần nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn nhóm phù hợp, cần thiết nhất và xây dựng chính sách phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương sớm có văn bản thống nhất để trên cơ sở đó, Hà Tĩnh lựa chọn mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương và nghiên cứu xây dựng thành đề án.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban Bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong quá trình liên kết khám chữa bệnh với các bệnh viện tuyến Trung ương cho đội ngũ cán bộ ở Hà Tĩnh.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!