Dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thế Dũng (SN 1995, trú tại Thượng Lộc, Can Lộc) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 24/7/2015, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo: Khoảng 3h40’ cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Trần Thị Liễu (tại xóm Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, Can Lộc), dùng dao khống chế, dùng băng keo, dây điện trói tay, dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân, rồi lấy đi 1 dây chuyền vàng và 1,3 triệu đồng tiền mặt.

Dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản ảnh 1

Công an Can Lộc lấy lời khai đối tượng Trần Thế Dũng

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc đã xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thế Dũng (SN 1995, trú tại Thượng Lộc, Can Lộc) về hành vi cướp tài sản.

Đấu tranh mở rộng, tên Dũng còn khai nhận đã đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ngọc (tại xóm Kiến Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc), dùng dao khống chế, trói tay nạn nhân, lấy đi 4 chỉ vàng, 2 ĐTDĐ, 3 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản có giá trị khác.

Được biết, Trần Thế Dũng là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới mãn hạn tù vào tháng 2/2015.

Hiện, Công an Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast