Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 6-7/12 tại Hà Nội, chiều nay (6/12), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết giai đoạn 1, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

>> Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Đoàn Hà Tĩnh tham dự buổi lễ tôn vinh có 14 đại biểu, do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn.

Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xây dựng NTM ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 tỉnh có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 13 tỉnh có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thay mặt nhân dân, cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thay mặt nhân dân, cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã thực sự trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Bộ mặt nông thôn đã thay đổi căn bản, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Đặc biệt, phong trào này đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia. Đến tháng 11/2015, cả nước có 1.211 xã đạt chuẩn NTM, 10 huyện đạt chuẩn NTM.

Tại lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hà Tĩnh là 1 trong 13 tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình trị giá 30 tỷ đồng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM; xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) là 1 trong 450 xã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng vì có thành tích 5 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM.

Ban Tổ chức chương trình đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Kết quả xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Kết quả xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Trả lời báo chí bên lề buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho biết: Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu, có nhiều cách làm sáng tạo đã được các bộ, ban, ngành Trung ương đánh giá cao.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã xây dựng và phát triển hơn 9.000 mô hình SX-KD có hiệu quả; đến hết 2015 phấn đấu có 52 xã đạt chuẩn NTM (đạt 23% trên tổng số xã, vượt 3% kế hoạch đề ra), không còn xã dưới 8 tiêu chí; việc thực hiện chương trình từng bước đi vào chiều sâu.

Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xây dựng NTM ảnh 4
Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xây dựng NTM ảnh 5
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân, cán bộ Xuân Mỹ (Nghi Xuân) và 449 xã có thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, kết quả lớn sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại Hà Tĩnh, đó là: Chương trình đã trở thành cuộc cách mạng sâu rộng, tạo được sự đồng thuận cao, sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình, tự giác cao trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo phong trào thi đua rộng khắp, mạnh mẽ, thi đua ngay trong mọi gia đình, từng thôn, từng xã; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân gắn bó mật thiết hơn.

Ngày mai (7/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Hà Nội.

PV Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về đại hội.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast