Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Hà Tĩnh để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long.

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Phải hoạch định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp căn cơ, những bước đột phá cụ thể để xây dựng Đại học Hà Tĩnh trở thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề khu vực Bắc Trung bộ

Tại buổi làm việc, GS-TS Nguyễn Văn Đính - Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh báo cáo nội dung tài liệu, công tác nhân sự, chương trình đại hội và các vấn đề khác liên quan. Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị đã được hoàn tất; công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng trình tự, dân chủ, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, tỷ lệ…

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 2

Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đính báo cáo công tác chuẩn bị đại hội

Tham gia góp ý hoàn thiện nội dung đại hội, đại biểu cho rằng báo cáo chưa thể hiện toàn diện, còn nặng về lý luận, thiếu biểu mẫu số liệu, phụ lục. Phần hạn chế, cần nêu rõ ý theo từng nhóm, rà soát lại những tiêu chí, thành tích để nêu rõ hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 3

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cho rằng, báo cáo chính trị cần đánh giá đầy đủ hơn những kết quả của nhiệm kỳ qua.

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Phần phương hướng của báo cáo cần có tính chiến lược dài hơi, qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động của trường gắn với nhiệm vụ, tình hình KT-XH của tỉnh.

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 5

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Đại học Hà Tĩnh cần có một đội ngũ lãnh đạo, đảng viên năng động, tâm huyết và có thể huy động được được nguồn đầu tư cho sự phát triển.

Cần xây dựng lại chương trình đại hội một cách khoa học, đặc biệt là phần thảo luận. Cần bàn và đề ra những mục tiêu cụ thể hơn để tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ tới, khai thác tối đa tiềm năng về cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng hợp tác quốc tế…

Xây dựng ĐH Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực ảnh 6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Cần mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tăng học hàm, học vị để từng bước xây dựng thương hiệu Đại học Hà Tĩnh.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ Trường ĐH Hà Tĩnh vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất... Tuy nhiên, trường vẫn chưa phát triển tương xứng với đầu tư, chưa theo kịp sự phát triển KT-XH của tỉnh; chất lượng đội ngũ còn hạn chế; công tác xây dựng Đảng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại…

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, báo cáo phải hoạch định rõ phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp căn cơ, những bước đột phá cụ thể để xây dựng Đại học Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề khu vực Bắc Trung bộ.

Đảng bộ trường cần bám sát hơn nội dung quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh để hoạch định chiến lược phát triển dài hơi; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chất lượng đội ngũ, chỉ tiêu đầu vào, đầu ra; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, BTV Đảng ủy tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn chỉnh nội dung báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị cho đại hội sắp tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ứng phó bão số 3 với tinh thần chủ động cao nhất

Ứng phó bão số 3 với tinh thần chủ động cao nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu tất cả các đơn vị, địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3, trong đó có Hà Tĩnh cần tập trung với tinh thần chủ động cao nhất để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão, hoàn lưu bão gây ra.
Bộ Công an có thư khen Công an Hà Tĩnh

Bộ Công an có thư khen Công an Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Lào.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Xuyên lễ" cấp căn cước cho công dân Hà Tĩnh

"Xuyên lễ" cấp căn cước cho công dân Hà Tĩnh

Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã sắp xếp, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức thu nhận cấp căn cước cho người dân theo tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ".
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.