Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/9, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ NTM Hà Tĩnh Võ Kim Cự đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM tại 2 xã Thái Yên, Đức Lạng và làm việc với cán bộ chủ chốt các xã, huyện Đức Thọ. Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Cả hệ thống chính trị ở Đức Thọ phải xác định lấy NTM làm trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhìn chung bộ mặt nông thôn toàn huyện Đức Thọ được đổi mới, cơ sở hạ tầng không ngừng được củng cố và tăng cường. Tổ chức sản xuất và các sản phẩm chủ lực, liên doanh, liên kết, sản xuất theo chuổi giá trị hàng hóa bước đầu được người dân đón nhận tích cực.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 2
Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cùng đoàn thăm cơ sở sản xuất đồ gỗ Hương Vinh ở xã Thái Yên (ảnh trên) và tham quan mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 350 con của anh Nguyễn Thái Huy ở xã Đức Lạng...

Đến nay, toàn huyện có 3 xã về đích NTM, 8 xã đạt 12 – 13 tiêu chí; 7 xã từ 10 – 11 tiêu chí; 9 xã đạt từ 8 – 9 tiêu chí; xây dựng được 533 mô hình sản xuất kinh doanh cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cùng với phát triển các mô hình sản xuất, Đức Thọ cũng tập trung chỉ đạo thành lập được 135 doanh nghiệp, 104 HTX và 122 THT.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra VSATTP, hàng giả, hàng nhái tại chợ Hôm (Thái Yên)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện và các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: kết quả thực hiện chương trình NTM của huyện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, mô hình phát triển sản xuất vẫn còn ít và nhỏ lẻ, tiến độ giải ngân vốn NTM còn chậm; tiến độ làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng còn thấp; nhiều xã chưa quan tâm việc xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. 4 xã đang ký về đích NTM năm 2015 (Thái Yên, Đức Lạng, Đức Thủy, Trung Lễ) mới đạt từ 12-13 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt là những tiêu cần nguồn lực lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm cao của chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 5

Ông Lê Tiến Dũng – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh: Xã chú trọng tập trung chỉ đạo phát triển TTCN, TMDV để nâng cao thu nhập cho nhân dân

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng NTM ở Đức Thọ ảnh 6

Ông Nguyễn Kim Toan - Bí thư Đảng ủy xã Yên Hồ: Xã ưu tiên phát huy lợi thế vùng đồng bằng để phát triển giống lúa chất lượng cao và chăn nuôi bò, lợn

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ cốt cán huyện Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đã có dấu hiệu chững lại và tụt lùi so với trước. Đặc biệt là thể hiện rõ trong việc phát triển mô hình sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất giảm cả về số lượng và chất lượng; xây dựng hạ tầng, giao thông nội đồng, vườn mẫu, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm; tỷ lệ giải ngân các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đạt thấp.

“Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này trước hết từ đội ngũ cán bộ, người đứng đầu chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với dân, với phong trào” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị ở Đức Thọ phải xác định lấy NTM làm trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Huyện phải biến truyền thống văn hóa, cách mạng và những tiềm năng lợi thế riêng có của mình để phát triển kinh tế, ổn định trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Muốn làm được điều đó, phải phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất, mỗi xã thành lập 3-5 DN, 4-6 HTX, 10-15 THT; hình thành các vùng sản xuất về rau màu, TMDV, TTCN; phát triển hệ thống chợ nông thôn tại các cụm xã, đồng thời tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái.

“Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hàng năm phải dựa trên kết quả chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM tại các địa phương được giao phân công phụ trách. Hàng tuần, các phòng, ban phải có giao ban kiểm tra và báo cáo kết quả công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước huyện ủy, ủy ban” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.