Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hăng say, nhiệt huyết với công việc, chị Trần Thị Phước (thôn Sơn Bình, Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã từng bước đưa Chi hội Phụ nữ thôn dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới toàn xã.

“Hăng” làm kinh tế

“Muốn chị em đầu tư phát triển kinh tế, góp sức xây dựng NTM bản thân mình phải “đi trước” để làm gương. Hơn nữa, có kinh tế sẽ tạo cơ sở đảm bảo hạnh phúc gia đình, con cái có điều kiện học hành thì mình mới có thể yên tâm làm tốt công tác xã hội được”, chị Phước chia sẻ.

Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

Gần 200 cây cam đã ra quả vụ thứ 3 đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình chị

Vì thế, từ nhiều năm qua, chị Phước đã mạnh dạn khai phá vùng đất của gia đình, đầu tư trồng gần 3ha cây tràm và 1ha cây ăn quả. Năm nay, gần 200 gốc cam đã cho quả vụ thứ 3, chất lượng tốt, quả to đều và đẹp, hứa hẹn đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Để bảm bảo an toàn sản phẩm, sau quá trình tìm hiểu, học hỏi thêm các hộ trồng cam trong xã, chị Phước đã tự điều chế các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh bằng dung dịch gồm tỏi, ớt, gừng, riềng… ngâm với rượu. Đồng thời, chị cũng đã tiến hành ủ phân chuồng theo đúng quy trình để bón cây.

Đó cũng là cách để chị có thể tuyên truyền, vận động chị em trong chi hội thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

Dù công việc xã hội bận bịu, chị vẫn dành thời gian chăm sóc, quan tâm đến việc học của các con.

Chị Phước cho biết: “Vì bây giờ đã có thời gian và kinh tế hơn nên sắp tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích cam của gia đình lên 2ha, đồng thời trồng thêm các loại cây ăn quả khác như hồng, thanh long, bưởi… phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương, tạo vẻ đẹp cho khu vườn”.

Làm việc bằng cả cái tâm và sự nhiệt huyết

“Chi hội trưởng Phụ nữ thôn trước hết cần nói được, làm được; cùng những hội viên nòng cốt từng bước khuyến khích, lan tỏa phong trào đến nhiều chị em khác. Tôi đã hứa trước đông đảo bà con sẽ phấn đấu đưa thôn Sơn Bình trở thành thôn điểm của xã trong phong trào NTM, nên dù khó khăn mấy cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, chị Phước tâm sự.

Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

Nhà văn hoá thôn Sơn Bình được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trở thành nơi sinh hoạt văn hoá của người dân địa phương

Chi hội Phụ nữ thôn được phân nhiệm vụ xây dựng các tuyến đường hoa, hàng rào xanh… xung quanh đường trục thôn, nhà văn hoá, ngõ dẫn vào các hộ gia đình để làm đẹp khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu của xã.

Chị đã cùng chị em trực tiếp đến xã chở xi măng, trộn vữa, đặt gạch xây từng bồn hoa, bồn cây cảnh. Chứng kiến hình ảnh ấy, nhiều hộ trong thôn đã góp sức, góp công cùng xây dựng và trồng cây trên các tuyến đường.

Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

Nhiều vườn hoa đẹp được nhân lên từ phong trào của chị em thôn Sơn Bình

“Chị Trần Thị Phước không quản nắng mưa, xắn tay cùng bà con làm đường, rãnh thoát nước, xây khuôn viên nhà văn hoá… khiến chúng tôi thấy rất cảm phục. Chị còn một mình trên chiếc xe cũ, đi không biết bao nhiêu lượt, đến từng gia đình để chia sẻ, kêu gọi chị em ủng hộ xây dựng NTM. Bây giờ, mỗi tuần, hội phụ nữ và bà con trong thôn vẫn tiếp tục trồng mới nhiều hàng rào xanh, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, làm thêm vườn mẫu… để làm thôn Sơn Bình ngày một đẹp lên”, chị Nguyễn Thị Lan (thôn Sơn Bình) cho biết.

Chi hội trưởng phụ nữ “say” làm nông thôn mới

Hội phụ nữ và bà con nhân dân trong thôn vẫn tiếp tục trồng mới nhiều hàng rào xanh, giữa gìn vệ sinh sạch sẽ… để làm thôn Sơn Bình ngày một đẹp lên

Bí thư Chi bộ thôn Sơn Bình Nguyễn Viết Hùng cho biết: “Thôn đã đạt các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, trở thành điểm đến tham quan, học tập của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Kết quả đáng tự hào ấy là sự nỗ lực xây dựng của bà con nhân dân, trong đó có công lớn của Chi hội trưởng Trần Thị Phước”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.
Ngắm đàn cò ngàn con kéo về trú ngụ tại một trang trại ở Hà Tĩnh

Gian nan bảo vệ chim trời

Thời gian gần đây, có nhiều đàn chim hoang dã, chim di cư về vùng đất Hà Tĩnh trú ngụ. Thế nhưng, để bảo vệ môi trường sống cho các loài chim, lực lượng chức năng và người dân đang gặp không ít khó khăn.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.