10 điều ít biết về cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Hoa hậu Thế giới 2015 (Miss World) được tổ chức tại Trung Quốc từ 21/11-19/12, với sự tham gia của 140 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam là Hoa khôi Lan Khuê cũng đã lên đường tới Trung Quốc hôm qua (21/11).

Cuộc thi Miss World nổi tiếng danh giá, chỉ cần nhắc tới tên, người ta tưởng như đã rõ “chân tơ kẽ tóc” về nó. Song thực tế thì có 10 điều liên quan tới cuộc thi này mà có thể bạn vẫn chưa hề biết tới

10. Đã có người từ bỏ danh hiệu Hoa hậu

Miss World đã có nhiều khoảnh khắc gây sốc. Trong chiều dài lịch sử, đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế duy nhất có 2 người từng từ bỏ danh hiệu Hoa hậu. Trường hợp đầu tiên diễn ra năm 1974, khi người đẹp Anh Helen Morgan trở thành Hoa hậu năm đó, nhưng thoái vị chỉ 4 ngày sau, do người ta phát hiện cô có một đứa con.

Vụ thứ hai xảy ra năm 1980, liên quan tới Hoa hậu người Đức Gabriella Brum. Brum thoái bị chỉ 18 giờ sau khi đăng quang, với lý do ban đầu là bởi bạn trai không đồng tình. Sau đó, cô lên báo chí và nêu nguyên nhân thực là do đã bị lộ ảnh khỏa thân.

Wilnelia Merced giành danh hiệu Miss World, khi bà mới 18 tuổi 39 ngày
Wilnelia Merced giành danh hiệu Miss World, khi bà mới 18 tuổi 39 ngày

9. Nước chiến thắng nhiều nhất

Venezuela hiện là quốc gia giữ danh hiệu này, với tổng cộng 6 lần chiến thắng. Thành tích của Venezuela bắt đầu từ năm 1955, tiếp tục sang các năm 1981, 1984, 1991, 1995. Lần gần đây nhất nước này giành chiến thắng là vào năm 2011.

8.Người trẻ nhất và già nhất từng giành vương miện

Người cao tuổi nhất từng chiến thắng cuộc thi Miss World là Aneta Kręglicka, tới từ Ba Lan. Cô giành vương miện vào năm 1989 khi 24 tuổi 244 ngày. Người trẻ nhất là Wilnelia Merced, tới từ Puerto Rico. Cô giành chiến thắng vào năm 1975, khi mới 18 tuổi 39 ngày.

7. Năm đông và ít người tham gia nhất

Số thí sinh tham gia cuộc thi Miss World dao động tùy theo mỗi năm. Năm có ít nước tham gia nhất là 1952, với chỉ 11 thí sinh tham dự. Năm nhiều nhất là 2013, với tổng cộng 127 thí sinh, tới từ chừng ấy các quốc gia và vùng lãnh thổ.

6. Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai lần chiến thắng

Đã có vài quốc gia nhiều lần chiến thắng trong các cuộc thi Miss World. Điều thú vị nằm trong khoảng cách giữa những lần chiến thắng thuộc về một quốc gia.

Peru hiện là nước giữ kỷ lục về khoảng cách lớn nhất giữa 2 lần chiến thắng. Cụ thể, năm 1967, thí sinh Madeline Hartog-Bel của Peru giành vương miện Miss World và sau 37 năm, tới năm 2004, tới lượt thí sinh María Julia Mantilla của nước này tái lập thành tích.

Trong khi đó, kỷ lục khoảng cách ngắn nhất được chia sẻ giữa 3 quốc gia, gồm Thụy Điển, Anh, và Ấn Độ (cách nhau 1 năm). Thụy Điển giành chiến thắng trong các năm 1951 và 1952; Anh trong các năm 1964 và 1965; Ấn Độ trong các năm 1999 và 2000.

Hoa hậu Gabriella Brum đã phải thoái vị do lộ ảnh khỏa thân
Hoa hậu Gabriella Brum đã phải thoái vị do lộ ảnh khỏa thân

5. Giành chiến thắng trên sân nhà

Cho tới nay, có 7 thí sinh từng giành vương miện Miss World trong các cuộc thi tổ chức ở quê nhà họ. Đó là Rosemarie Frankland (1961), Ann Sidney (1964), Lesley Langley (1965), Helen Morgan (1974) và Sarah-Jane Hutt (1983) - các thí sinh người Anh đã thắng khi cuộc thi tổ chức tại Anh.

Năm 2007, thí sinh Zhang Zilin giành ngôi hoa hậu Miss World khi cuộc thi được tổ chức ở đây. Tới năm 2012, Yu Wenxia cũng đạt được thành tích tương tự khi tranh tài trên sân nhà.

4. Người giữ vương miện ngắn và dài nhất

Do các cuộc thi Miss World không diễn ra vào đúng một thời điểm cố định trong năm nên không phải hoa hậu nào cũng có thời gian nắm giữ vương miện bằng nhau. Người giữ vương miện lâu nhất là Hoa hậu tới từ Thụy Điển, Kerstin Håkansson. Cô chiến thắng vào năm 1951 và bắt đầu giữ vương miện từ ngày 29/7 của năm đó. Cô trao lại vương miện cho người kế vị vào ngày 14/11/1952. Nói một cách khách, cô giữ vương miện trong 1 năm, 3 tháng, 16 ngày.

Người giữ vương miện ngắn nhất là Hoa hậu Venezuela Ivian Sarcos. Cô nhận vương miện trong ngày 6/11/2011 và trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào ngày 18/8/2012, tức chỉ có 9 tháng, 12 ngày.

3. Những cái nhất đã ghi kỷ lục

Khi chiến thắng cuộc thi Miss World, ngoài việc giành lấy vương miện Hoa hậu, một số thí sinh còn ghi vài kỷ lục. Cụ thể, Kerstin Håkansson (Thụy Điển), trở thành người châu Âu đầu tiên chiến thắng tại cuộc thi Miss World (1951); Antigone Costanda (Ai Cập) trở thành người đẹp châu Phi đầu tiên đoạt vương miện Miss World 1954.

Cô cũng là người đầu tiên tới từ một quốc gia Hồi giáo đạt được thành tích này. Susana Duijm (Venezuela) là đại diện đầu tiên của khu vực Mỹ Latin, cũng là người đầu tiên của châu Mỹ giành chiến thắng vào năm 1955. Reita Faria (Ấn Độ), trở thành đại biểu đầu tiên của châu Á.

10 điều ít biết về cuộc thi Hoa hậu Thế giới ảnh 3

2. Hoa hậu giành danh hiệu phụ

Đã có vài trường hợp người giành vương miện Hoa hậu đã đoạt luôn cả các giải phụ. Đó là Zhang Zilin (Trung Quốc) tại cuộc thi Miss World 2007; Ksenia Sukhinova (Nga) tại cuộc thi Miss World 2008; Megan Young (Philippines - 2013). Ba người này đều đoạt luôn danh hiệu Hoa hậu người mẫu của Miss World

Trong khi đó, Rosanna Davison (Ireland - 2003), Kaiane Aldorino (Gibraltar - 2009) giành danh hiệu Hoa hậu bãi biển. Yu Wenxia (Trung Quốc - 2012) giành danh hiệu Hoa hậu tài năng. Azra Akın (Thổ Nhĩ Kỳ - 2002) giành danh hiệu Hoa hậu mặc trang phục thiết kế đẹp nhất...

1. Nguồn gốc độc đáo

Cuộc thi Miss World ban đầu được tổ chức như một màn thi áo tắm, diễn ra có một lần vào năm 1951. Nhưng báo chí khi ấy đã phong cho nó danh hiệu Miss World. Khi chủ tịch cuộc thi là Eric Morley biết tin rằng từ năm 1952, ở Mỹ người ta sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), ông quyết định biến đây trở thành sự kiện thường niên. Và từ đó tới nay, chúng ta đã có cuộc thi Hoa hậu thế giới lừng danh.

Theo Gia Bảo/Báo Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.
Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Truyện ngắn “Mùa Xuân biên giới” của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.
Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.