28 F1 liên quan đến 2 ca COVID-19 mới ở Hương Sơn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy 28 F1 liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

28 F1 liên quan đến 2 ca COVID-19 mới ở Hương Sơn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Hương Sơn điều tra, truy vết được 28 F1 liên quan đến 2 ca COVID-19 trong cộng đồng.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 17/12, Đ.T.T. (SN 1973) đi từ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) về thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) vào ngày 17/12/2021 bằng xe khách. Trong khoảng thời gian đi từ Hà Nội về, Đ.T.T. ít tiếp xúc với ai nhưng tại gia đình, nhiều người hàng xóm buổi sáng đến uống nước chè.

Ngày 26/12, Trung tâm Y tế thị trấn Phố Châu thông báo về trường hợp Đ.T.T có kết quả nghi ngờ qua xét nghiệm test nhanh COVID-19. Đến 17h ngày 27/12, kết quả xét nghiệm RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định Đ.T.T. dương tính với virus SARS-CoV-2.

28 F1 liên quan đến 2 ca COVID-19 mới ở Hương Sơn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan...

Còn trường hợp P.T.N (SN 2010) đi ô tô riêng từ xã Kiến Hưng, huyện Hà Đông (Hà Nội) về nhà tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng vào ngày 22/12.

Ngày 25/12, P.T.N cùng bố, em trai và ông bà nội làm xét nghiệm (mẫu gộp) RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến 20h cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn làm xét nghiệm cho các trường hợp trên thì P.T.N có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

28 F1 liên quan đến 2 ca COVID-19 mới ở Hương Sơn âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Nhân viên y tế tiến hành phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến 2 ca bệnh

Qua điều tra, truy vết, cơ quan chuyên môn xác định có 28 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca bệnh trên. Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1.

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cũng đã tiến hành phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan, đồng thời chỉ định cách ly nghiêm ngặt tại nhà đối với các trường hợp F1 theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?