48 trường hợp F1 của bệnh nhân 265 đều ở khu cách ly tập trung, 29 người âm tính với SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Sau khi xác định được ca bệnh thứ 265, ngành Y tế Hà Tĩnh khẩn trương điều tra các trường hợp có tiếp xúc gần. Bước đầu xác định có 48 trường hợp F1, 66 trường hợp F2 liên quan với bệnh nhân đều ở trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

48 trường hợp F1, 66 trường hợp F2 của BN 265

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, sau khi xác định được ca bệnh thứ 265, ngành chuyên môn đã vào cuộc để điều tra các trường hợp có tiếp xúc gần.

48 trường hợp F1 của bệnh nhân 265 đều ở khu cách ly tập trung, 29 người âm tính với SARS-CoV-2

BN 265 đang điều trị tại BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bước đầu cho thấy có 48 trường hợp F1, 66 trường hợp F2 liên quan với bệnh nhân và đều ở trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Trong số đó, 15 trường hợp F1 đã âm tính 2 lần, 14 trường hợp F1 âm tính lần 1 và 21 trường hợp F2 âm tính lần 1; số còn lại đang được theo dõi và khẩn trương tiến hành xét nghiệm sàng lọc.

Các trường hợp F1, F2 đang được cách ly riêng biệt và theo dõi chặt chẽ, hiện sức khỏe các công dân đều bình thường.

Liên quan đến 3 ca bệnh còn lại đang điều trị tại BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, BN 146 (quê Nghệ An) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2.

Được biết, bệnh nhân sẽ sớm được cho xuất viện trở về cách ly, theo dõi tại gia đình. Đây là ca bệnh đầu tiên trong 4 ca bệnh ghi nhận địa bàn được điều trị khỏi.

Riêng bệnh nhân 201, sau khi có kết quả âm tính lần 1 vào ngày 9/4, đến ngày 13/4, khi xét nghiệm lần 2 lại có kết quả dương tính trở lại. Hiện bệnh nhân đang có sức khỏe ổn định và sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị.

2.757 người hoàn thành cách ly tập trung

Theo tổng hợp, đến hết ngày 13/4, có 2.757 người đã hoàn thành cách ly trở về theo dõi, cách ly tại gia đình. Tổng số công dân đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hiện còn 4.644 người.

Tổng số người đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày là 4.788 người, hiện tại các trường hợp này sức khỏe đều ổn định; có 13.078 người được ngừng theo dõi.

48 trường hợp F1 của bệnh nhân 265 đều ở khu cách ly tập trung, 29 người âm tính với SARS-CoV-2

Có 2.757 người đã hoàn thành cách ly trở về theo dõi, cách ly tại gia đình (Trong ảnh: Bàn giao công dân hoàn thành cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh đặt ở điểm Trường Đại học Hà Tĩnh. Ảnh PV).

Số người hoàn thành cách ly ngày một tăng đã giảm đáng kể áp lực cho các khu cách ly tập trung cũng như công tác theo dõi, quản lý người cách ly tại nhà.

Xử lý 95 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lực lượng công an đang duy trì hoạt động 71 chốt và 14 tổ tuần tra lưu động tại các địa phương nhằm thực hiện hiệu quả cách ly xã hội; lập biên bản xử lý 95 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trong đó phạt tiền 52 trường hợp.

48 trường hợp F1 của bệnh nhân 265 đều ở khu cách ly tập trung, 29 người âm tính với SARS-CoV-2

Lực lượng công an tuần tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở Lộc Hà.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm túc các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên khu vực biên giới nhằm đưa các đối tượng vượt biên trái phép về tại địa điểm cách ly y tế theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đang tiếp tục huy động thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh; hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh và kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến theo chỉ đạo của trung ương để tham mưu BCĐ tỉnh.

Đặc biệt, tiếp tục rà soát, cách ly, lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ, phát hiện sớm, bao vây và dập dịch kịp thời, triệt để khi có ca bệnh xâm nhập tại cộng đồng.

48 trường hợp F1 của bệnh nhân 265 đều ở khu cách ly tập trung, 29 người âm tính với SARS-CoV-2

Sơ đồ tiếp xúc của bệnh nhân 265 dương tính với Covid-19 ở Hà Tĩnh. Đồ họa: Công Ngọc

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?