70% người Hàn Quốc ủng hộ cho phép người Afghanistan lưu trú dài hạn

Theo thăm dò, có tới 68,7% số người được hỏi tại Hàn Quốc cho biết, họ tán thành kế hoạch cấp thị thực dài hạn cho những người Afghanistan vừa di tản đến Hàn Quốc vào tuần trước.

70% người Hàn Quốc ủng hộ cho phép người Afghanistan lưu trú dài hạn

Người dân Afghanistan, những người làm việc cho các dự án của Hàn Quốc, được sơ tán tới thủ đô Seoul ngày 26/8/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter (Hàn Quốc) thực hiện cho thấy có gần 70% người dân Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch cấp thị thực lưu trú dài hạn cho hàng trăm người dân Afghanistan tới Hàn Quốc.

Cuộc thăm dò ý kiến được hãng Realmeter thực hiện vào ngày 27/8 vừa qua, với sự tham gia của 500 người từ 18 tuổi trở lên.

Kết quả cho thấy có tới 68,7% số người được hỏi cho biết họ tán thành kế hoạch cấp thị thực dài hạn cho những người Afghanistan vừa di tản đến Hàn Quốc vào tuần trước và cho phép họ tìm việc làm ở Hàn Quốc.

Trong số những người ủng hộ việc lưu trú dài hạn, 28,9% số ý kiến bày tỏ tán thành ý tưởng này, trong khi 39,8% cho biết họ phần nào ủng hộ.

Chỉ có 28,7% nói rằng họ phản đối kế hoạch này, trong đó có 15,1% thể hiện sự phản đối mạnh mẽ; 2,6% còn lại cho biết họ chưa quyết định về vấn đề này.

Tuần trước, Hàn Quốc đã tiếp nhận 390 người dân Afghanistan, đáp ứng nguyện vọng của họ sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này.

Những người được Hàn Quốc giúp sơ tán và tiếp nhận đều là các chuyên gia y tế, giảng viên dạy nghề, chuyên gia công nghệ thông tin và thông dịch viên... từng làm việc cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kabul cũng như các cơ sở cứu trợ và nhân đạo của Hàn Quốc ở Afghanistan, cùng các thành viên gia đình của họ.

Được gọi là “Những người có đóng góp đặc biệt” cho Hàn Quốc, người Afghanistan được cấp thị thực C-3 ngắn hạn, nhưng sau đó sẽ nhận được thị thực F-2, cho phép họ làm việc và cư trú tại Hàn Quốc tối đa 5 năm. Sau đó, họ sẽ có cơ hội nộp đơn xin thị thực thường trú F-5.

Cuộc thăm dò của hãng Realmeter có sai số 4,4% và mức độ tin cậy đạt 95%./.

Theo Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.