Ấm lòng những nghĩa cử dành cho bệnh nhân “đặc biệt” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những suất ăn, suất quà và các vật dụng sinh hoạt mà các nhà hảo tâm hỗ trợ đã góp phần chia sẻ, động viên rất lớn cho những bệnh nhân đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, thông qua Báo Hà Tĩnh, đại diện Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức đã trao 15 triệu đồng hỗ trợ cho Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. Số tiền này đã được bệnh viện sử dụng để mua sắm các vật dụng sinh hoạt hằng ngày cho bệnh nhân.

Đây là một trong hàng ngàn nghĩa cử của các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn với những người bệnh “đặc biệt” đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Ấm lòng những nghĩa cử dành cho bệnh nhân “đặc biệt” ở Hà Tĩnh

Thay mặt Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức, đại diện Báo Hà Tĩnh đã trao 15 triệu đồng cho Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Theo thống kê, tại Hà Tĩnh có khoảng gần 3.000 người mắc bệnh tâm thần, hầu hết đều là người nghèo. Nhiều gia đình vì hoàn cảnh quá khó khăn, không còn khả năng chăm sóc, điều trị nên đã phải bỏ mặc người bệnh tâm thần đi lang thang hoặc xiềng xích tại nhà. Có những gia đình, khi đưa người thân đến nhập viện, không còn đủ tiền để lo bữa cơm, bữa cháo hằng ngày. Có được một bữa ăn no, đủ dinh dưỡng là niềm hạnh phúc của nhiều bệnh nhân và người nhà.

Để góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã nỗ lực kêu gọi sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với người bệnh và người nhà.

Ấm lòng những nghĩa cử dành cho bệnh nhân “đặc biệt” ở Hà Tĩnh

Các nhà hảo tâm trao các suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cho biết: "Do tính chất đặc biệt của các bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện nên trong suốt thời gian qua, mỗi y bác sỹ đều luôn hết lòng kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân với mong muốn có được nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ nhất cho người bệnh. Quỹ vì người bệnh tâm thần đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng ngàn suất ăn, mua sắm một số trang thiết bị phục vụ trực tiếp người bệnh, hỗ trợ tiền xe để đưa người bệnh tâm thần về quê sau thời gian điều trị. Đây là sự chia sẻ, đồng hành thiết thực nhất đối với người bệnh và gia đình”.

Từ giữa năm 2022 đến nay, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã đón nhận sự hỗ trợ gần 8.000 suất ăn từ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, còn có các suất quà tiền mặt trực tiếp dành cho người bệnh hoặc các dụng cụ tập luyện, tủ đầu giường trao tặng bệnh viện để phục vụ trực tiếp cho người bệnh khi điều trị với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ấm lòng những nghĩa cử dành cho bệnh nhân “đặc biệt” ở Hà Tĩnh

Đại diện Phòng khám Tâm An trao các suất quà cho người bệnh.

Bà N.T.N (huyện Hương Khê) có con đang điều trị tại Khoa Cấp tính nam của bệnh viện chia sẻ: “Con nhà tôi vào đây điều trị được hơn 1 tháng rồi. Ngoài sự chăm lo chu đáo của các y bác sỹ, cháu còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều tổ chức, cá nhân. Khi thì suất cơm, hộp sữa, khi thì suất quà tiền mặt từ 200 - 500 ngàn đồng. Những sự hỗ trợ đó động viên rất lớn về mặt tinh thần đối với tôi và gia đình khi chăm sóc, điều trị cho con”.

Thông qua Quỹ vì người bệnh tâm thần, nhiều bệnh nhân lang thang, cơ nhỡ đều được các y bác sỹ nơi đây chăm sóc, điều trị chu đáo và liên hệ kịp thời với người nhà.

Ấm lòng những nghĩa cử dành cho bệnh nhân “đặc biệt” ở Hà Tĩnh

Các nhà hảo tâm trao tủ đầu giường phục vụ sinh hoạt của người bệnh.

Đối với Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh và người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại đây, mỗi sự hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân đều hết sức trân quý. Nó không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn góp phần động viên, khích lệ và đồng hành rất lớn trong chặng đường điều trị lâu dài của người bệnh và người nhà người bệnh. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục đón nhận được tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để phần nào đó giúp họ nỗ lực hơn, vững tin hơn trong điều trị, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Phúc
Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.