Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

 Trước việc quân đội Myanmar ngày càng cứng rắn trong trấn áp biểu tình, phe đối lập Myanmar bắt đầu có dấu hiệu tăng cường vũ trang có tổ chức để “kháng chiến”.

Số người chết khi bị trấn áp có thể đã lên tới ít nhất 706 người

Riêng ngày 9/4 vừa qua, ít nhất 82 người đã thiệt mạng tại một thành phố ở miền nam Myanmar khi giới chức tiến hành trấn áp biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự tại nước này hồi tháng 2/2021.

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

Biểu tình ở Myanmar. Ảnh: AP.

Các trường hợp tử vong này xảy ra khi các lực lượng an ninh Myanmar cố gắng trấn áp cuộc kháng cự dai dẳng ở thành phố Bago nằm cách thành phố Yangon khoảng 100km về phía Nam.

Trước đó, vào ngày 14/3, hơn 100 người biểu tình và người đứng xem đã thiệt mạng ở Yangon. Vào ngày 27/3, số thương vong lên đến mức 120 người.

Đến hôm 11/4, tổ chức xã hội dân sự “Hội trợ giúp Tù nhân chính trị” (AAPP) thống kê được tổng cộng ít nhất 706 người biểu tình và người qua đường đã chết khi gặp phải sự trấn áp của lực lượng an ninh Myanmar kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào ngày 1/2.

Xu hướng tự vũ trang để đối đầu với giới chức

Theo AP, vụ tấn công vào Bago là nỗ lực của giới chức trong việc đè bẹp phong trào kháng cự có tổ chức, bao gồm nhiều trường hợp kháng cự có vũ trang.

Người ta đã ghi nhận một số phong trào kháng cự mạnh nhất và kiên trì là ở khu vực Sagaing, miền bắc Myanmar. Chẳng hạn, một nhân viên cảnh sát đã giết 5 đồng nghiệp trước khi bị bắn hạ ở Tamu, và một vụ tấn công bằng lựu đạn đã khiến 4 quân nhân thiệt mạng, cũng ở Tamu.

Vào hôm 10/4, Myanmar Now thông tin rằng người dân địa phương ở Tamu đã phục kích lực lượng vũ trang Myanmar. Họ sử dụng các khẩu súng săn tự chế. Ít nhất 3 quân nhân và 1 dân địa phương đã thiệt mạng trong vụ việc này, theo các cư dân địa phương.

Ở thị trấn Kalay, vùng Sagaing, các nhà hoạt động tự xưng là Quân đội Dân sự Kalat được cho là đã dựng chướng ngại vật trên đường phố và tự vũ trang bằng các súng săn thô sơ.

Theo Frontier Myanmar, những người biểu tình ở Kalay vào tuần trước thậm chí đã buộc phe quân đội phải đồng ý trao đổi tù binh, thả 9 người dân để đổi lấy 7 cảnh sát bị dân bắt giữ.

Trước phong trào kháng cự nói trên, có nhiều cáo buộc cho rằng an ninh Myanmar đang dần áp dụng các vũ khí hạng nặng ở Sagaing và những nơi khác để đối phó. Hiện nay việc kiểm chứng thông tin này là khá khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh internet vẫn đang bị ngắt ở nhiều nơi của Myanmar. Hiện trên mạng xã hội đã xuất hiện một số bức ảnh về súng chống tăng và mảnh đạn súng cối.

Kinh tế Myanmar thiệt hại nặng

Tình hình bất ổn như vậy đã khiến kinh tế Myanmar gặp nhiều khó khăn. Vào đầu tháng 4, công ty Fitch Solutions – một thành viên liên kết của hãng xếp hạng toàn cầu Fitch Ratings, đã xem lại dự báo của mình về năm tài chính tới tháng 9, và xuất bản một báo cáo ngắn cho rằng nền kinh tế Myanmar sẽ thu nhỏ tới 20% (còn trước đảo chính, nền kinh tế này được dự báo tăng trưởng tới 2%)

Fitch thông báo rằng “không thể loại trừ bất cứ kịch bản tệ hại nhất nào”.

Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Myanmar có thể suy giảm tới 10% trong năm 2021.

Nền kinh tế Myanmar chịu tác động xấu vì 2 lẽ. Thứ nhất, tác động của đại dịch Covid-19. Thứ hai, Phong trào Bất tuân Dân sự hối thúc công chức và người lao động không quay trở lại nơi làm việc./.

Theo VOV

Đọc thêm

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.