Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ triển khai can thiệp mạch não vào năm 2023

(Baohatinh.vn) - Sau khi làm chủ hoàn toàn kỹ thuật can thiệp mạch vành, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành triển khai can thiệp mạch não vào đầu năm 2023. Đây là bước tiến lớn của cơ sở y tế đầu ngành nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Song song với cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ triển khai can thiệp mạch não vào năm 2023

Cán bộ y tế kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân tại Khoa Tim mạch (BVĐK tỉnh).

Đặc biệt, việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật về can thiệp mạch vành đã góp phần hạn chế các ca bệnh tử vong, giúp người dân được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Canh (xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) có tiền sử bị bệnh tim, vào viện trong tình trạng khó thở, nói khó, tay, chân không cử động được. Trước tình trạng của bệnh nhân, các bác sỹ khoa tim mạch đã kịp thời hội chẩn và thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch vành cấp cứu nên bệnh nhân được cứu sống.

Anh Lê Xuân Ý, người nhà của bệnh nhân Canh cho biết: “Nhờ bệnh viện triển khai kịp thời việc can thiệp mạch vành nên mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch. Nếu thời điểm đó di chuyển mẹ lên tuyến trên thì nguy cơ rủi ro trên đường đi là rất lớn. Hiện tại, tay, chân mẹ tôi cử động bình thường, đi lại nhẹ nhàng, nói rõ và ăn uống bình thường”.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ triển khai can thiệp mạch não vào năm 2023

Các y bác sỹ BVĐK tỉnh can thiệp mạch vành cho một bệnh nhân.

Theo tổng hợp từ BVĐK tỉnh, mỗi năm có hơn 600 trường hợp chụp mạch vành, trong đó gần 300 trường hợp can thiệp mạch vành với 60 đến 80 trường hợp can thiệp mạch vành cấp cứu.

Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Bệnh viện nhận định rõ hai nhóm bệnh không lây nhiễm tăng lên rất nhanh trong những năm vừa qua, đó là tim mạch và ung bướu. Do vậy, từ năm 2014, bệnh viện đã chú trọng phát triển chuyên sâu về tim mạch, gửi các kíp đi đào tạo chuyên sâu ở các thành phố lớn.

Năm 2018, bệnh viện mua sắm hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền và được sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến trung ương nên đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp mạch vành. Đầu năm 2020, bệnh viện thành lập Đơn vị Tim mạch can thiệp và các hoạt động của chuyên khoa tim mạch được thực hiện thường quy, độc lập, giải quyết tất cả các bệnh nhân liên quan đến mạch vành về can thiệp cấp cứu và can thiệp thường quy”.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ triển khai can thiệp mạch não vào năm 2023

Tiến sỹ Lê Văn Dũng thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Tim mạch.

Bên cạnh đó, BVĐK tỉnh còn sử dụng hiệu quả các máy tạo nhịp tim tạm thời một buồng, hai buồng, vĩnh viễn. Mỗi năm, bệnh viện đặt gần 100 máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho các bệnh nhân.

Được biết, hiện nay, mỗi ngày, BVĐK tỉnh tiến hành siêu âm các bệnh lý về tim mạch từ 100 đến 150 trường hợp. Các siêu âm về mạch máu đã được chú trọng, đặc biệt gần đây đã đưa vào làm thường quy, số lượng ngày càng tăng dần.

Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiếu thốn vật tư, trang thiết bị y tế song bệnh viện vẫn nỗ lực nâng cao chất lượng về chất. Nổi bật nhất là sớm cử 1 kíp đi đào tạo về can thiệp mạch não. Với điều kiện đầy đủ về máy móc, nhân lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu cùng sự hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên thì năm 2023 bệnh viện sẽ triển khai can thiệp mạch não, đây là một bước tiến lớn của bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện còn chuẩn bị vật tư, nhân lực liên quan để triển khai can thiệp mạch chi, mạch tạng và phát triển thêm hệ thống thăm dò điện sinh lý, tầm soát các bệnh lý về tim bẩm sinh từ bào thai để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.