(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đồng ý hỗ trợ, chuyển giao cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh các kỹ thuật chuyên sâu về lĩnh vực ngoại thần kinh và gây mê, hồi sức...
Lãnh đạo Sở Y tế và BVĐK tỉnh làm việc với đoàn khảo sát.
Chiều 10/5, đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá công tác chỉ đạo tuyến tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức tham dự buổi làm việc.
Làm việc với đoàn khảo sát, lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo tổng thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các kỹ thuật chuyên sâu mà bệnh viện đã được chuyển giao, làm chủ.
Lãnh đạo BVĐK tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ, chuyển giao một số kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, gây mê hồi sức như: hoàn thiện phẫu thuật xuất huyết não; hoàn thiện phẫu thuật chấn thương sọ não nặng; phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng; phẫu thuật nội soi cột sống; phẫu thuật cột sống ít xâm lấn; phẫu thuật u màng não... và hỗ trợ bệnh viện trong đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực theo hình thức cầm tay chỉ việc.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nguyễn Minh Đức: Mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngành Y tế Hà Tĩnh một số trang thiết bị; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế, nhất là đối với BVĐK tỉnh theo hình thức cầm tay chỉ việc để nâng cao năng lực khám, điều trị cho người bệnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định: Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong chương trình chỉ đạo tuyến của bệnh viện. Trải qua thời gian thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại buổi khảo sát.
Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân, Hà Tĩnh cần tập trung vào 3 mũi đột phá, gồm: có cơ chế chính sách phù hợp cho ngành y; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sỹ.
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ với BVĐK tỉnh nói riêng, ngành Y tế Hà Tĩnh nói chung trong khâu đào tạo, nâng cao năng lực cho các y bác sỹ khi tỉnh có nhu cầu.
Đối với việc chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đồng ý hỗ trợ, chuyển giao cho BVĐK tỉnh các kỹ thuật chuyên sâu về lĩnh vực ngoại thần kinh và gây mê, hồi sức. Đồng thời, đề nghị BVĐK tỉnh cần khảo sát, đánh giá kỹ yêu cầu thực tiễn về bệnh tật trên địa bàn để tiếp tục có đề xuất chuyển giao kỹ thuật phù hợp. Khi phát triển được 1 kỹ thuật, cần phải tính đến việc nâng cao năng lực cho nhiều bộ phận chuyên môn khác. Ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ BVĐK trong lĩnh vực phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh thông qua hội chẩn từ xa trong quá trình điều trị, cấp cứu cho người bệnh.
Tại cuộc làm việc, đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đến các khoa, phòng của BVĐK tỉnh để khảo sát và tư vấn cho bệnh viện các giải pháp nâng cao chất lượng đón tiếp, chăm sóc, cấp cứu, điều trị cho người bệnh.
Các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp khảo sát, gợi mở một số giải pháp để nâng cao chất lượng đón tiếp, thăm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại BVĐK tỉnh.
Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh khuyến cáo, việc nhận diện sớm các biểu hiện, chủ động lắng nghe và đồng hành đúng cách là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Dịch sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp tại Hà Tĩnh khi liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Thời tiết mưa nắng đan xen và tâm lý chủ quan của một số người dân làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chương trình Sức khỏe học đường 2026-2035 được triển khai theo 2 giai đoạn, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2035, các cơ sở giáo dục công lập có nhân viên y tế chuyên trách.
Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
Sau khi ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, chính quyền xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng, hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan trong cộng đồng.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.
Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, ngành Y tế Hà Tĩnh đang cùng các địa phương tăng tốc trong Chiến dịch 90 ngày cao điểm.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật FETO (nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi) đầu tiên tại Việt Nam.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.
Thông qua việc đẩy mạnh sàng lọc chủ động, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, điều trị người mắc lao, góp phần kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng.
Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ, trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới quốc tế này.
Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, qua đó kịp thời phát hiện, tư vấn và hướng dẫn điều trị những vấn đề sức khỏe ngay từ đầu năm học.
Sau khi bác sĩ đa khoa duy nhất nghỉ công tác, Trạm Y tế xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ ngày 18/9 đến 30/9, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh các cấp.
Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, dược và kinh doanh mỹ phẩm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra tại cơ sở liên quan.