Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đổi mới để phục vụ bệnh nhân tốt nhất

(Baohatinh.vn) - Chú trọng nâng cao kỹ thuật chuyên môn, phát huy hiệu quả hệ thống máy móc hỗ trợ điều trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, chung tay với toàn ngành, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt khó để vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh, vừa góp sức trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã khám bệnh cho trên 11.000 lượt bệnh nhân, chăm sóc và điều trị cho trên 8.500 bệnh nhân nội trú. Đặc biệt, sau khi đưa vào sử dụng và khai thác hiệu quả khu nhà A2 nội trú 7 tầng, bệnh nhân được điều trị, chăm sóc và nghỉ ngơi trong những căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi hơn.

Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đổi mới để phục vụ bệnh nhân tốt nhất

Cơ sở vật chất ngày một khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Trong công tác chuyên môn, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong lĩnh vực PHCN thông qua việc phát huy hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại để điều trị cho người bệnh như: máy đo loãng xương, máy lưu huyết não, máy đo điện thần kinh cơ… ứng dụng từ trường, điện cơ trong điều trị; triển khai hiệu quả xưởng chỉnh hình…; tiếp tục phát huy việc can thiệp sớm cho trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật tập nuốt cho người bệnh. Đây là kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng, giúp những người có rối loạn nuốt do tai biến mạch máu não trở lại ăn uống đường miệng cũng như phòng tránh các biến chứng như viêm phổi do sặc, suy kiệt… nâng cao chất lượng cuộc sống sau tai biến.

Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đổi mới để phục vụ bệnh nhân tốt nhất

Bệnh viện PHCN tỉnh triển khai thành công kỹ thuật tập nuốt.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh chia sẻ: “Để nâng cao hiệu quả điều trị, thời gian qua, bệnh viện đã kết nối, mời chuyên gia đầu ngành PHCN ở các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức về thăm khám, tư vấn điều trị cho người bệnh. Nhờ đó, đã nhân lên niềm tin của Nhân dân, tăng tinh thần lạc quan, kiên trì cho người bệnh, đồng thời thu hút được nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận”.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2021 vừa qua, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cũng đã cử hàng chục lượt cán bộ tham gia trận tuyến phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc, các cán bộ đã không quản ngại khó khăn, tham gia tích cực việc lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất.

Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đổi mới để phục vụ bệnh nhân tốt nhất

Nhiều máy móc hiện đại được đầu tư phục vụ cho việc phục hồi các chức năng cho người bệnh.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện chia sẻ: “Dù phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh, song nhìn thấy những người mẹ ở tận các huyện miền núi xa xôi hằng ngày đều đặn chở con xuống để điều trị, các bác cao tuổi kiên trì tập nuốt, tập vận động hay những bệnh nhân từ miền Nam, Quảng Bình lặn lội ra để PHCN tay, chân, chúng tôi thấy mình càng phải nỗ lực. Chính niềm tin, sự kiên trì và luôn đồng hành của bệnh nhân là món quà lớn nhất dành cho mỗi y, bác sỹ của bệnh viện trong suốt chặng đường vừa qua”.

Năm 2022, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng điều trị chuyên sâu, phát triển các kỹ thuật liên quan đến tập nuốt, PHCN đường niệu, điều trị táo bón, triển khai tập nhược thị PHCN mắt; tiếp tục triển khai các dịch vụ theo yêu cầu xã hội. Song song với đó, chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho các bác sỹ, kỹ thuật viên để nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.