Bộ Y tế giải trình về việc chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em

Trong bản báo cáo giải trình tiến độ mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, việc hoàn thiện hợp đồng phụ thuộc nhiều vào phía Pfizer do Pfizer là phía soạn thảo hợp đồng, Bộ Y tế không chủ động được.

Kiểm tra, thanh tra việc mua vaccine COVID-19 cho trẻ em

Văn phòng Chính phủ có văn bản trực tiếp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm tra, thanh tra việc mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi.

Theo đó, yêu cầu Bộ Y tế thực hiện thanh tra nội bộ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, báo cáo Thủ tướng trong tháng 3.

Trước đó ít ngày, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm việc chậm mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản khác nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong ngày 10/3 phải báo cáo giải trình việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tại sao chậm mua vaccine?

Lý giải việc chậm trễ mua vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong bản báo cáo giải trình tiến độ mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 11/3, Bộ Y tế cho biết, ngày 5/2/2022, Chính phủ ban hành nghị quyết về mua trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, quyết định về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với gói thầu này.

Bộ Y tế giải trình về việc chậm mua vaccine COVID-19 cho trẻ em

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành 170/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/2/2022 của Chính phủ và Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 8/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã khẩn trương làm việc với Pfizer để thương thảo, hoàn thiện các nội dung của dự thảo hợp đồng mua vaccine. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hợp đồng phụ thuộc nhiều vào phía Pfizer do Pfizer là phía soạn thảo hợp đồng, Bộ Y tế không chủ động được, quá trình thương thảo cụ thể như sau:

Ngày 10/2/2022, Bộ Y tế có văn bản số 591/BYT-KH-TC gửi Pfizer đề nghị hoàn thiện hợp đồng mua vaccine, mong muốn nhận đủ vaccine trong quý 1-2 và có sự khẳng định của Pfizer về giá mỗi liều vaccine.

Ngày 25/2/2022, Pfizer gửi dự thảo hợp đồng mua vaccine.

Ngày 1/3/2022, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với Pfizer để làm rõ một số nội dung trong dự thảo hợp đồng mà Pfizer gửi ngày 25/2/2022.

Ngày 4/3/2022, Pfizer có thư xác nhận về giá vaccine và một số nội dung của hợp đồng (trả lời văn bản số 591/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 10/2/2022).

Ngày 7/3/2022, Pfizer có thư làm rõ các ý kiến của Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Y tế với Pfizer ngày 1/3/2022.

Ngày 10/3/2022, Bộ Y tế tiếp tục có văn bản số 1145/BYT-KH-TC gửi Pfizer đề nghị làm rõ một số nội dung của hợp đồng theo ý kiến của một số đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình Bộ Y tế phê duyệt theo đúng các quy định của Luật đấu thầu.

Trong quá trình làm việc với Pfizer để mua 21,9 triệu liều vaccine, Bộ Y tế nhận được thông tin từ CDC Hoa Kỳ về khả năng có thể viện trợ khoảng 10 triệu liều vaccine cho Việt Nam như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1153/BYT-KH-TC ngày 10/3/2022 (có văn bản kèm theo).

Cùng với đó, ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ tiếp đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) của Hoa Kỳ và ngày 10/3/2022, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp đoàn USABC của Hoa Kỳ: Thành viên trong đoàn thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam vaccine Moderna tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bộ Y tế đã có ý kiến đề nghị phía Hoa Kỳ (Chính phủ Mỹ) sớm thông báo cho Việt Nam số lượng cụ thể và thời gian cụ thể hỗ trợ để Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ để mua tiếp số vaccine còn thiếu của Pfizer, phía bạn cam kết sẽ có văn bản trả lời sớm nhất.

Ngay sau khi có xác nhận của US CDC về số lượng vaccine hỗ trợ cho Việt Nam, Bộ Y tế sẽ báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ về số lượng mua vắc xin trực tiếp từ Pfizer và ký hợp đồng theo quy định.

Nếu đến ngày 15/3/2022 mà phía Hoa Kỳ chưa thông báo cụ thể số lượng vaccine hỗ trợ cho Việt Nam, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Y tế ký hợp đồng mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer và từ chối không nhận vaccine viện trợ từ Hoa Kỳ để tránh vaccine không sử dụng hết phải tiêu hủy.

Trước đó, tại Nghị quyết số 14, Chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.

Sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện ngành y tế đang lên phương án tiêm vaccine COVID-19 (về nhân lực, cơ sở hạ tầng) để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và kể cả phương án tiêm vaccine mũi thứ 4 đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất đã triển khai thành công với hơn 200 triệu liều vaccine, trong đó tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine hiện nay thuộc những nước hàng đầu trên thế giới và đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trong chiến dịch này, Việt Nam đã nhận được hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ, nhân dân các nước và các tổ chức quốc tế như UNICEF, WHO qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX. Từ lô vaccine đầu tiên từ COVAX vào ngày 1/4/2021 với hơn 800.000 liều, đến nay COVAX đã hỗ trợ Việt Nam hơn 53 triệu liều.

Cùng với viện trợ song phương, Việt Nam cũng đã nhận được 29,5 triệu liều, nâng tổng số viện trợ qua COVAX và kênh song phương là gần 83 triệu liều, chiếm gần 40% trong tổng số 217 triệu liều vaccine mà Việt Nam nhận được tính đến thời điểm này./.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.