BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sử dụng máy lọc máu cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương để cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch.

Ngày 11/9, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tiếp nhận bệnh nhân N.Q.H (40 tuổi, huyện Hương Sơn) trong tình trạng đột ngột đau bụng vùng thượng vị, nôn nhiều.

Tiến hành hội chẩn toàn viện, thăm khám lâm sàng kết hợp với hình ảnh phim cắt lớp vi tính ổ bụng và các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sử dụng máy lọc máu cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch

Các bác sỹ thực hiện kỹ thuật thay huyết tương cho bệnh nhân N.Q.H.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực đã tiến hành các biện pháp hồi sức như: thở oxy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch cân bằng điện giải, giảm đau, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và tiến hành thay huyết tương cho bệnh nhân.

Nhờ thực hiện thành công kỹ thuật thay huyết tương nên tình trạng bệnh nhân dần ổn định trở lại. Đến nay, bệnh nhân đã cơ bản hồi phục sức khỏe, dự kiến sẽ được xuất viện trong khoảng 2 ngày tới.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sử dụng máy lọc máu cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch

Bệnh nhân N.Q.H đang dần hồi phục, dự kiến xuất viện sau 2 ngày nữa.

Trước đó, ngày 24/8, BVĐK tỉnh tiếp nhận bệnh nhân T.V.Đ (30 tuổi, Can Lộc) là công dân về từ vùng dịch, đang thực hiện cách ly tập trung vào nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm để thăm khám, điều trị.

Sau khi tiến hành hội chẩn toàn viện, các bác sỹ kết luận bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng/ nhiễm khuẩn huyết do E.coli, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi thận hai bên, sỏi 1/3 trên niệu quản phải gây ứ nước, ứ mủ đài bể thận.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sử dụng máy lọc máu cứu sống 2 bệnh nhân nguy kịch

Trải qua lọc máu liên tục 72 tiếng, bệnh nhân T.V.Đ đã vượt qua cơn nguy kịch.

Các bác sỹ Khoa Truyền nhiễm phối hợp với Khoa Hồi sức tích cực đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch điện giải, thuốc vận mạch và sử dụng kháng sinh. Đặc biệt, bệnh nhân được lọc máu liên tục, cấp cứu liên tục trong 72 giờ.

Sau 15 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân Đ. ổn định và đã được ra viện vào ngày 9/9 vừa qua.

2 ca bệnh nói trên đều rất nặng, nếu không được can thiệp kịp thời sẽ rất nguy kịch. Để điều trị thành công cho 2 ca bệnh này, điểm mấu chốt là thực hiện thành công kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương. Trong đó, ở ca bệnh thay huyết tương, đây là lần đầu tiên, BVĐK tỉnh thực hiện thành công kỹ thuật này. Trước đây, khi chưa được trang bị máy lọc máu thì gặp tình huống phức tạp như trên, phải nhanh chóng chỉ định chuyển bệnh nhân ra Hà Nội để điều trị kịp thời.

Bác sỹ Nguyễn Viết Hải - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực BVĐK tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast