Cán bộ Công an Hà Tĩnh vượt 60 km hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

(Baohatinh.vn) - Biết tin có bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lâm vào tình trạng nguy kịch, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn đã vượt chặng đường hơn 60 km hiến máu cứu sống người bệnh.

Cán bộ Công an Hà Tĩnh vượt 60 km hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Trong 4 tháng, Đại úy Nguyễn Đình Sáng đã 2 lần hiến máu cứu người

Sáng nay (31/8), CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có bệnh nhân Nguyễn Thị Khành (trú xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà) bị xuất huyết đường ruột hết sức nguy kịch, cần gấp 2 đơn vị máu nhóm AB nên đã thông báo tới các thành viên có nhóm máu trùng để hỗ trợ.

Biết tin, Trung úy Lương Văn Kiên (Công an huyện Hương Sơn) và Đại úy Nguyễn Đình Sáng (Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhanh chóng có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kịp thời hiến 2 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Khành.

Theo anh Phùng Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh, khi nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã chuẩn bị sẵn phương tiện đưa Trung úy Lương Văn Kiên đã vượt quãng đường hơn 60 km để xuống bệnh viện tỉnh hiến máu cứu bệnh nhân.

Cán bộ Công an Hà Tĩnh vượt 60 km hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Trung úy Lương Văn Kiên vượt 60 km từ huyện Hương Sơn xuống BVĐK Hà Tĩnh hiến máu cứu người

"Hiến máu cứu người luôn là nghĩa cử cao đẹp, nhất là với người công tác trong lực lượng vũ trang. Mình nhận thấy phải có trách nhiệm với những trường hợp khó khăn, cần sự giúp đỡ", Đại úy Nguyễn Đình Sáng chia sẻ.

Anh Phùng Tuấn Anh cho hay, sau một năm thành lập, CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh với 108 thành viên, đã giúp đỡ được 14 bệnh nhân với 20 lượt hiến máu.

Đề phòng trường hợp cấp thiết cần nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh đã "để dành" những chiến sĩ có nhóm máu này hiến máu khi cần.

Ngoài hoạt động của CLB Ngân hàng máu sống, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh mỗi năm tổ chức 2 lần hiến máu nhân đạo theo định kỳ, thu về bình quân 300 đơn vị máu mỗi năm.

Được biết, Đại úy Nguyễn Đình Sáng, trong 4 tháng gần đây đã 2 lần tham gia hiến máu cứu người.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.