Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm trước Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh bày tỏ kỳ vọng và gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Minh - cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 80 năm tuổi Đảng: Tinh gọn bộ máy có tiêu chí, lộ trình cụ thể

bqbht_br_d.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh - cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 80 năm tuổi Đảng.

Tôi đánh giá cao tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị thể hiện trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt ở nội dung tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tôi mong rằng Đảng và Nhà nước cần có lộ trình, tiêu chí cụ thể để tinh gọn bộ máy, bảo đảm “giảm đúng, giảm trúng”, tránh hình thức hoặc dàn trải. Việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá kỹ đặc thù từng ngành, từng địa phương, đồng thời có cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Đặc biệt, Trung ương cần có định hướng, chỉ đạo sát sao và hướng dẫn cụ thể để các địa phương vận hành bộ máy tinh gọn mà vẫn hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lúng túng, chồng chéo sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục khẳng định rõ quan điểm tinh giản biên chế phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá tổ chức và cán bộ. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế tuyển chọn, sử dụng và đánh giá cán bộ một cách công khai, minh bạch, dựa trên năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức, kiên quyết khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay cục bộ địa phương.

Song song đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, tạo nguồn kế cận vững chắc; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác cán bộ.

Ông Trương Hữu Quân - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh: Xây dựng thể chế đồng bộ, minh bạch, vận hành hiệu quả

bqbht_br_dd.jpg
Ông Trương Hữu Quân - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

Chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước là định hướng lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới sâu sắc của Đảng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, cần làm rõ hơn một số nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thực thi.

Việc xác định “thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng” là định hướng đúng, song cần được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, chỉ số đánh giá rõ ràng. Quá trình đổi mới thể chế chính trị cần gắn liền với nâng cao năng lực lãnh đạo, kiểm soát quyền lực, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đối với thể chế kinh tế cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, bảo đảm phân bổ nguồn lực công bằng, hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm hơn đến thể chế trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, bảo vệ môi trường, nhằm hình thành hệ sinh thái thể chế hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau.

Để chủ trương đạt kết quả thực chất, cần có cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị công; phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức xã hội. Chỉ khi thể chế được xây dựng đồng bộ, minh bạch và vận hành hiệu quả thì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững mới có thể được hiện thực hóa.

Bà Trần Thị Yên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17, phường Hà Huy Tập: Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân

bqbht_br_ded.jpg
Bà Trần Thị Yên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17, phường Hà Huy Tập.

Là cán bộ thôn, trực tiếp gắn bó với đời sống người dân, tôi rất quan tâm đến nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là các định hướng phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Tôi nhận thấy, để kinh tế đất nước phát triển bền vững, cần tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và hiệu quả. Đảng và Nhà nước nên có chính sách mạnh mẽ hơn trong hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống để tạo thêm sinh kế và việc làm tại chỗ. Việc đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, y tế, nước sạch và hạ tầng số ở nông thôn cũng rất cần được quan tâm đồng bộ; cần có cơ chế hỗ trợ thường xuyên, ổn định về nguồn lực, giúp các địa phương duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau khi đạt chuẩn. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động nông thôn, giúp người dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi mong rằng văn kiện Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, coi đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân là thước đo thành công của công cuộc đổi mới đất nước.

Anh Trần Văn Mừng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Vũ Quang: Quan tâm triển khai chiến lược chuyển đổi số đồng bộ giữa các vùng, miền

bqbht_br_de.jpg
Anh Trần Văn Mừng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Vũ Quang.

Việc Đảng ta xác định “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số” là một trong những định hướng chiến lược trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn rất lớn, bắt kịp xu thế của thời đại công nghiệp 4.0. Đây không chỉ là chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn là cơ hội vàng cho thế hệ trẻ, những người năng động, sáng tạo và nhạy bén với công nghệ.

Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tôi mong muốn Đảng cần có nhấn mạnh rõ hơn về phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số. Cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ cho thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để lực lượng trẻ tham gia sâu vào các lĩnh vực như chính quyền số, kinh tế số, giáo dục số và nông nghiệp số. Trung ương cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thanh niên trong triển khai chiến lược chuyển đổi số, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, miền.

Bên cạnh đó, tôi đề xuất Trung ương cần có cơ chế định hướng, chỉ đạo thống nhất, hỗ trợ nguồn lực và hạ tầng số cho các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa; tránh tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ trong triển khai. Cần hình thành nền văn hóa số Việt Nam, lấy giá trị con người, đạo đức và trách nhiệm xã hội làm trung tâm, để chuyển đổi số thực sự phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Chủ đề Đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!