Cảnh giác trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng!

(Baohatinh.vn) - Sau khi dập tắt ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) ở Lộc Hà, hiện trên địa bàn Hà Tĩnh lại xuất hiện 2 ổ dịch mới ở tổ dân phố Long Thành (phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) và ở thôn Đông Hà 2 (xã Thạch Long, Thạch Hà) nên nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Bác sỹ Nguyễn Quốc Trị - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “Sau bão, môi trường rất phức tạp. Trong đó, thôn Long Thành (Kỳ Long) thuộc khu vực di dời nên lâu nay bà con không còn chăm lo sửa sang nhà cửa, vườn tược, cộng với ảnh hưởng của bão nên rất bẩn. Nhiều tấm tôn bị gãy ứ đọng nước, nhiều cây cối đổ gãy trong vườn chưa được thu dọn… Trong tổ dân phố có một công ty chứa đến hơn 600 lốp ô tô cũ. Đây là môi trường rất thuận lợi cho muỗi trú ngụ, sinh sản…

canh giac truoc nguy co dich sot xuat huyet bung phat dien rong

Cán bộ YTDP thị xã Kỳ Anh phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch SXH ở khối phố Long Thanh (phường Kỳ Long)

Sau khi phát hiện ổ dịch, Trung tâm Y tế thị xã đã hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các tổ chức từ phường đến tổ dân phố đã ra quân làm chiến dịch môi trường, vận động người dân bán các phế liệu sau bão, thực hiện ký cam kết với chủ cơ sở lốp ô tô cũ vận chuyển lốp ra khỏi địa bàn. Được biết, 100% xã, phường trên toàn thị xã đã ra quân triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường.

Trạm Trưởng Trạm Y tế phường Kỳ Long - Nguyễn Văn Hoành trao đổi: “Hiện các xe thu mua phế liệu đã thu gom ở các hộ gia đình. Chủ lốp ô tô cũ cũng đã bán số lốp dự trữ và sẽ vận chuyển trong thời gian sớm. Tuy nhiên, lo lắng nhất là ngày nào cũng có mưa, nắng thất thường, thuận lợi cho muỗi và loăng quăng phát triển. Y tế phường đang tăng cường giám sát các ca bệnh và tập trung tuyên truyền người dân thực hiện vệ sinh môi trường, các biện pháp phòng, chống SXH. Sáng 1/10, xuất hiện một bệnh nhân mới có biểu hiện đau mỏi xương khớp, đang được theo dõi và giám sát tại trạm”.

canh giac truoc nguy co dich sot xuat huyet bung phat dien rong

Hàng trăm chiếc lốp ô tô cũ của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh) trở thành nơi lý tưởng cho muỗi sinh sản, phát triển và gây bệnh. Ảnh: Thu Hòa

Tại xã Thạch Long (Thạch Hà), chính quyền địa phường và Trạm Y tế cũng đang tập trung triển khai các biện pháp bao vây và khống chế dịch. Trạm trưởng Trạm Y tế xã - Nguyễn Văn Hồng cho hay: “Từ ngày 25-30/9 có 12 ca mắc SXH, trong đó có 3 ca dương tính với vi rút dengue. Hiện, trạm đã tổ chức phun hóa chất diệt muỗi ở thôn Đông Hà 2 và thôn Đông Hà 1. Chính quyền địa phương đã vào cuộc rất mạnh mẽ trong công tác VSMT. Đến nay, tỷ lệ bọ gậy đã hạ xuống ngưỡng dưới 20% nhưng vẫn còn thuộc nhóm nguy cơ cao”.

canh giac truoc nguy co dich sot xuat huyet bung phat dien rong

Lãnh đạo ngành y tế kiểm tra diễn biến SXH tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 4 ổ dịch SXH tại 4 huyện, thị xã. Ông Nguyễn Chí Trung - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, Trung tâm YTDP tỉnh cho biết: “Công tác phòng, chống dịch luôn được chủ động từ trước tới nay với tinh thần phát hiện sớm ca bệnh, bao vây, khống chế và dập tắt. Các ổ dịch đều có nguyên nhân nguồn lây từ các ca bệnh vãng lai. Mặc dù Trung tâm YTDP tỉnh thường xuyên chỉ đạo hệ thống YTDP cơ sở giám sát chặt chẽ các ca bệnh vãng lai, tuy nhiên khó tránh khỏi sự lây lan”.

canh giac truoc nguy co dich sot xuat huyet bung phat dien rong

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh sau bão, nhất là SXH, Trung tâm YTDP huyện Cẩm Xuyên tổ chức phun hóa chất tại các điểm "nóng" VSMT sau bão số 10

Ngành y tế khuyến cáo, từ tháng 9-11 là thời điểm rất thuận lợi cho SXH phát triển, nguy cơ bùng phát dịch bệnh SXH rất cao. Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên triển khai chiến dịch VSMT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Về phía người dân, cần tuân thủ các khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, thường xuyên thực hiện các biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng chống muỗi đốt, phối hợp tích cực với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.