Chú trọng an toàn, cải thiện môi trường làm việc cho công nhân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới tinh thần đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tháng Công nhân năm nay diễn ra từ ngày 15/4 đến 31/5 trên phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, điểm nhấn xuyên suốt trong kế hoạch là khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã sớm cụ thể hóa tinh thần đó bằng những kế hoạch rõ ràng, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh.

bqbht_br_10.jpg
Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" được Công ty CP Dược Hà Tĩnh triển khai thường xuyên và đặc biệt sôi nổi trong Tháng Công nhân.

Là đơn vị có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, các phong trào thi đua của Công ty CP Dược Hà Tĩnh luôn gắn với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phát động phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, cải tiến kỹ thuật”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Ông Phạm Vũ Kỳ - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Doanh nghiệp luôn xác định việc phát huy trí tuệ, sáng kiến của người lao động là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển. Thông qua các phong trào thi đua, chúng tôi mong muốn tạo động lực để đoàn viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

bqbht_br_8.jpg
Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân là những nội dung các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chú trọng triển khai.

Song song với việc nâng cao năng suất, các doanh nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã thúc đẩy nhiều đơn vị đầu tư cải thiện môi trường làm việc theo hướng an toàn, văn minh, thân thiện.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Công nhân với trọng tâm là chăm lo thiết thực cho người lao động. Trong đó, chú trọng tập huấn an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe tại nơi sản xuất; cải thiện chất lượng bữa ăn ca và điều kiện sinh hoạt tại khu tập thể của các đơn vị… Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp”.

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
Công ty CP CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh phối hợp khám sức khỏe cho người lao động.

Triển khai sớm hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, từ đầu tháng 4, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 200 công nhân, lao động.

Người lao động được khám lâm sàng, đo huyết áp, xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm; làm xét nghiệm chuyên sâu liên quan đến bệnh nghề nghiệp; tư vấn chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và biện pháp phòng ngừa rủi ro về sức khỏe trong quá trình làm việc.

Chị Hà Thị Mai - công nhân Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh chia sẻ: “Khám sức khỏe định kỳ giúp chúng tôi nắm rõ tình trạng của mình để điều chỉnh chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý. Sự quan tâm của doanh nghiệp đã tạo động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

1.jpg
3.jpg
Những hoạt động văn hóa, thể thao, những "Bữa cơm công đoàn" sẽ được các đơn vị tổ chức trong Tháng Công nhân để tạo sự gắn kết, sẻ chia.

Các chương trình an sinh như: “Cảm ơn người lao động”, "Bữa cơm công đoàn", “Mái ấm công đoàn”, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hoạt động văn hóa, thể thao… cũng được các doanh nghiệp triển khai trong Tháng Công nhân năm nay.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ từ các cấp công đoàn và doanh nghiệp, Tháng Công nhân 2026 hứa hẹn sẽ tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống công nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

“Tháng Công nhân năm nay không chỉ dừng lại ở việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi mà còn đặc biệt chú trọng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong mỗi người lao động. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất. Việc doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động thiết thực cũng đang tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới”.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!