Việt Nam đã ghi nhận các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca; các trường hợp này đến nay đều đã được xử trí kịp thời, sức khoẻ ổn định. Việc tiêm vaccine được tổ chức chặt chẽ, vừa tiêm vừa đánh giá tính an toàn.
Tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho cán bộ y tế tuyến đầu. Ảnh: TN
Tính đến sáng 15/3, cả nước đã ghi nhận 12 trường hợp phản ứng phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Dã chiến Gia Lai và tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cơ sở 2, với các biểu hiện như: Nổi mề đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở (có tiền sử hen phế quản)... Tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm này đều được xử trí kịp thời và sức khỏe đã ổn định trong vòng 1 ngày sau đó. Riêng trong ngày 14/3, đã ghi nhận 1 trường hợp được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện 8 giờ sau tiêm. Trường hợp này đã được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại sức khoẻ cũng đã ổn định.
Chia sẻ về các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Khi xuất hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine của AstraZeneca, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thành lập hội đồng chuyên môn theo dõi, đánh giá nguyên nhân. Hiện các địa phương đang tiến hành theo dõi, đánh giá, sẽ có thông tin chính thức, kết luận cụ thể hơn. Đối với trường hợp được ghi nhận chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 sau khi tiêm vaccine, trước khi tiêm đã có thăm khám cẩn thận, hiện chưa có thông tin cụ thể trường hợp này có bệnh lý nền hay không”.
Cũng theo GS.TS Đặng Đức Anh, khi tiêm vaccine, sẽ có 1 tỷ lệ nhất định phản ứng sau tiêm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã có khuyến cáo nên cân nhắc lợi ích của vaccine và nguy cơ của dịch bệnh, từ đó có biện pháp tốt nhất cho người dân. Hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Có nhiều loại vaccine khác nhau nên tỷ lệ phản ứng sau tiêm cũng khác nhau; nhưng đều nằm trong giới hạn, khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như WHO và các tổ chức có liên quan đến đánh giá an toàn, cũng như hiệu quả của vaccine.
Tại các nước châu Âu đã tiêm vaccine này cũng ghi nhận các phản ứng nặng; tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan Dược phẩm Châu Âu, hiện chưa có bằng chứng liên quan giữa vaccine và phản ứng phụ nghiêm trọng gặp phải khi tiêm, đặc biệt là đông máu.
“Chúng ta vừa triển khai tiêm vừa đánh giá tính an toàn, tiếp tục theo dõi số liệu báo cáo về tính an toàn ở các nước khác trên thế giới cũng sử dụng vaccine này”, GS Đặng Đức Anh cho biết.
Việt Nam đã nhập về 117.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và đã phân bổ đi các địa phương, ưu tiên cho những nơi có dịch bệnh và các lực lượng chống dịch tuyến đầu như y bác sĩ, quân đội, công an...
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được triển khai tiêm ở một số tỉnh và sẽ tiếp tục triển khai tiêm theo đúng kế hoạch.Cho đến thời điểm này, cả nước đã đã tiêm được trên 11.000 liều, tức là khoảng 1/10 số vaccine nhập về. Dự kiến đến cuối tháng 3, việc tiêm sẽ hoàn thành.
Ngành y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch; các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị người bệnh sốt xuất huyết.
Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Đục thủy tinh thể là vấn đề phổ biến ở người lớn tuổi. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa hiệu quả để bảo vệ thị lực, nâng cao chất lượng sống trong chuyên mục Sống khỏe cùng BHT.
Sau quá trình được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, 14 bệnh nhân trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh đã được xuất viện. Bệnh nhân còn lại dự kiến được ra viện chiều nay.
Lần đầu tại Việt Nam, một ca động kinh kháng trị ở trẻ em được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị AutoGuide. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện đánh dấu bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh tập trung nhân lực, vật tư, thuốc men cứu chữa, chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.
Các cơ sở y tế Hà Tĩnh triển khai sớm việc kê đơn thuốc điện tử góp phần hạn chế ghi sai, hiểu sai đơn và giúp dễ dàng tra cứu thông tin về liệu trình điều trị của của người bệnh.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có quyết định cử thêm 5 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho các y, bác sỹ thuộc các cơ sở y tế của Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh, khói thuốc lá vẫn còn lởn vởn trong cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khu vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
Mong con ăn khỏe, chóng lớn, không ít phụ huynh đang tự ý cho trẻ sử dụng siro ăn ngon như một “giải pháp” nhanh chóng, bất chấp những cảnh báo từ chuyên gia về tác dụng phụ và nguy cơ lệ thuộc.
Hà Tĩnh đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Vậy việc chủ động phòng tránh, điều trị bệnh ra sao? Ths-BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Theo CDC Hà Tĩnh, trên địa bàn thôn Hải Thanh, phường Sông Trí đang xuất hiện các trường hợp mắc sốt xuất huyết và đây là ổ dịch đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.
Nhiều người dân đã đến BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hiến bổ sung những đơn vị máu để góp sức vào công tác cấp cứu, điều trị nhưng nguy cơ thiếu hụt nguồn máu vẫn luôn hiện hữu.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ diễn ra từ nhiều tuần nay. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.
Hóa trị là một trong các phương án điều trị ung thư. Trong quá trình hóa trị, bệnh nhân sẽ gặp phải những tác dụng phụ như thế nào? Bác sĩ Phạm Phương Thanh - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất ưu đãi tài chính, hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho gia đình sinh con một bề hai con gái nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
Chỉ bằng lá cây rừng, hơn 50 năm qua, lương y Nguyễn Cao Niên ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh đã bào chế thành bài thuốc để chữa lành bệnh bỏng và bệnh thận cho rất nhiều người.
Vừa qua, Hà Tĩnh ghi nhận một số ca sốt xuất huyết và sốt rét ngoại lai, điều này tiềm ẩn những nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không phòng chống kịp thời.
Theo cảnh báo từ các bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, việc trẻ “nghiện” xem điện thoại, tivi làm gia tăng nguy cơ mắc các rối loạn về tâm lý, khó khăn trong phát triển bản thân.
Nhu cầu sử dụng lớn trong khi lượng máu hiến hạn chế đã khiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu để cấp cứu và điều trị.
Không ít làng quê ở Hà Tĩnh đã xuất hiện những bác sĩ tự phong. Họ tự ý tổ chức thăm khám, tiêm thuốc và bán thuốc chữa bệnh ngay tại nhà mà không chịu bất cứ sự quản lý giám sát nào.
Không được cấp phép hành nghề nhưng nhiều người tại Hà Tĩnh vẫn khám, tiêm, truyền dịch, bán thuốc tại nhà. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ khôn lường cho người bệnh.
Trồng răng Implant giúp bệnh nhân khôi phục chức năng ăn nhai và thẩm mỹ lâu dài. Tuy nhiên, cần lưu ý những gì khi lựa chọn trồng răng Implant? Bác sĩ Phạm Tiến Hùng - Nha khoa Mai Hùng Group sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT phát sóng 10h ngày 6/7/2025.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
Dù có các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp song do tâm lý chủ quan, không thăm khám nên nhiều người dân Hà Tĩnh đã bị các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch, thận và não.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.