Cơ sở công nghiệp nông thôn phấn khởi sản xuất

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt nhịp sản xuất kinh doanh với tinh thần làm việc chủ động để đạt cao nhất kế hoạch năm 2025.

Là sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực, bánh đa vừng của HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm (xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) có sức tiêu thụ cao ở thị trường trong nước và xuất khẩu đi các nước Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… Thời điểm này, 15 lao động của HTX đang tập trung các khâu sản xuất để chuẩn bị “xuất xưởng” những đơn hàng mới. Từ đầu năm đến nay, HTX đã đưa ra thị trường hơn 400.000 bánh đa các loại.

bqbht_br_12.jpg
2 tháng đầu năm, HTX sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm đã tiêu thụ 400.000 bánh đa các loại.

Anh Lê Văn Duẩn – Giám đốc HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm cho biết: Năm 2024, HTX đạt doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Cuối năm vừa rồi, HTX đã chi hơn 3 tỷ đồng để mua sắm thiết bị máy móc, đầu tư hệ thống sấy khép kín, nhờ đó hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, không còn phụ thuộc vào thời tiết. Năm 2025, chúng tôi đặt ra doanh thu khoảng 7-8 tỷ đồng, trong đó tiêu thụ khoảng 5 triệu bánh đa. Để thực hiện mục tiêu trong năm 2025, chúng tôi đã bắt tay vào sản xuất ổn định ngay từ giai đoạn đầu năm. Hiện nay, quy trình sản xuất đã cơ bản hoàn thiện, do đó, chúng tôi sẽ chú trọng nhiều hơn cho việc phát triển thị trường để tăng sản lượng thông qua quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại”.

bqbht_br_8.jpg
Công ty CP An Hồng đang tạo việc làm cho hơn 60 lao động địa phương.

Công ty CP An Hồng (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) là doanh nghiệp có các sản phẩm đã nhiều lần được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Tạo được uy tín trên thị trường, hiện nay, sản phẩm đồ gỗ văn phòng, trường học, nội thất gia đình của công ty đã “phủ sóng” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thời điểm này, hơn 60 lao động của công ty đang tập trung để sản xuất sản phẩm bàn ghế học sinh, bàn ghế gia đình, giường, tủ…

Theo bà Lê Thị Kim Hòa – Phó Giám đốc công ty: Nhờ đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, công ty ngày càng đưa ra thị trường đa dạng sản phẩm và có tính cạnh tranh cao hơn, số lượng khách hàng nhiều hơn. Năm 2024, doanh thu công ty vượt 30% so với kế hoạch đề ra. Năm nay, chúng tôi phấn đấu doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, công ty đã nhận được khá nhiều đơn hàng, đây là tín hiệu tích cực, tạo động lực để chúng tôi hoàn thành mục tiêu.

bqbht_br_5.jpg
Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga tiêu thụ 1 - 1,2 triệu bánh.

Khởi đầu năm 2025 thuận lợi với lượng khách hàng tăng mạnh dịp sau tết Nguyên đán là động lực để cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga (xã Thạch Đài, TP Hà Tĩnh) bắt nhịp sản xuất kinh doanh năm mới.

Ông Nguyễn Văn Phong – chủ cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga cho biết: “Giai đoạn sau tết Nguyên đán, lượng khách tăng mạnh do sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà, do đó chúng tôi đã phải tập trung tối đa cho sản xuất mới kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Là sản phẩm đã nhiều lần được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, được khách hàng tin tưởng, trung bình mỗi năm cơ sở tiêu thụ 1 - 1,2 triệu bánh/năm. Riêng từ đầu năm đến nay, cơ sở đã bán ra thị trường gần 200.000 bánh”.

bqbht_br_6.jpg
Sản phẩm kẹo cu đơ Phong Nga hiện có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng trên các tỉnh, thành phố.

Trong những tháng đầu năm 2025, các cơ sở công nghiệp nông thôn khác trên địa bàn cũng đã tập trung cao cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để thực hiện kế hoạch năm. Theo các chủ cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp, nếu như trước đây quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, giai đoạn sau nghỉ Tết thường bắt nhịp chậm hơn nhưng hiện nay, hầu hết các cơ sở đã “vào guồng” ngay từ đầu năm để không bị trễ nhịp sản xuất.

Theo thống kê của Sở Công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 13.800 cơ sở công nghiệp nông thôn. Sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Nhiều cơ sở trên địa bàn có sự phát triển lớn mạnh về quy mô, đầu tư hạ tầng nhà xưởng, máy móc sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại như: Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (Thạch Hà), HTX Thu mua và Chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng (TX Kỳ Anh), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Khôi (Nghi Xuân), HTX Trầm hương Hiền Linh (Hương Khê), cơ sở nhung hươu Hiền Ngọc (Hương Sơn)…

bqbht_br_14.jpg
Sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Qua các kỳ bình chọn, nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn các cấp. Đến nay, có 166 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 49 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 15 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở và phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn, trong năm 2025, Sở Công thương sẽ hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn; đưa sản phẩm tham gia các hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn trên cả nước; hỗ trợ ứng dụng máy móc vào sản xuất và hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và hướng dẫn các cơ sở tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!