Công đoàn Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

(Baohatinh.vn) - Chủ động đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, Công đoàn Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh.

Công ty cổ phần BGG Hương Sơn chính thức hoạt động từ tháng 4/2024. Sau một thời gian ngắn, với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ LĐLĐ huyện Hương Sơn, công đoàn cơ sở (CĐCS) công ty được thành lập. Từ 63 thành viên ban đầu, đến nay, công đoàn công ty đã có hơn 260 đoàn viên.

2-1049.jpg
Sau một thời gian ngắn thành lập, Công đoàn Công ty CP BGG Hương Sơn đã có hơn 260 đoàn viên.

Chị Nguyễn Thị Hoa - công nhân công ty chia sẻ: “Với sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và BCH Công đoàn, chúng tôi được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. Ngoài ra, công đoàn còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tinh thần để động viên, khích lệ người lao động hăng hái thi đua làm việc và cống hiến”.

Đặt quyết tâm “nâng hạng” trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, từ đầu năm, LĐLĐ huyện Nghi Xuân đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp phù hợp như tăng cường bám nắm cơ sở; lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện thành lập CĐCS để kiên trì tuyên truyền; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương…

bqbht_br_2-5511.jpg
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh dự lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Hưng (thuộc Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng).

Ông Nguyễn Hồng Khoan - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghi Xuân chia sẻ: “Tiếp cận để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người lao động là một quá trình không ít khó khăn, nhưng với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận, chia sẻ từ cơ sở. Năm 2024, LĐLĐ huyện đã thành lập được 2 CĐCS (đạt 100% chỉ tiêu), phát triển mới 350 đoàn viên (đạt 175% chỉ tiêu), nâng tổng số CĐCS toàn huyện lên 91 với hơn 3.000 đoàn viên”.

Trong năm qua, Công đoàn Các Khu kinh tế tỉnh cũng đã vận động thành lập được 6 CĐCS (đạt 150% chỉ tiêu), phát triển 1.193 đoàn viên (đạt 150% chỉ tiêu); duy trì hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, khu kinh tế tỉnh có 74 CĐCS với gần 10.000 đoàn viên.

bqbht_br_1-7839.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nắm bắt tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn Các Khu kinh tế tỉnh, hoạt động tại địa bàn trọng điểm về kinh tế của tỉnh đòi hỏi phải hết sức linh hoạt, nhanh nhạy... Cùng đó, phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động trong tình hình mới.

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được Công đoàn Hà Tĩnh xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Do đó, công đoàn các cấp luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm tập hợp, thu hút công nhân lao động, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức công đoàn.

bqbht_br_4-3377.jpg
Công đoàn Hà Tĩnh ngày càng nâng cao vị thế trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong ảnh: LĐLĐ tỉnh tham gia ký kết quy chế phối hợp giữa công đoàn các tỉnh Bắc Trung bộ và Công đoàn Y tế Việt Nam.

Với sự nhạy bén, chủ động, sáng tạo, năm 2024, Công đoàn Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra với 33 CĐCS mới được thành lập (đạt 110% chỉ tiêu), kết nạp 5.656 đoàn viên (đạt 140% chỉ tiêu). Tiêu biểu là các đơn vị: Công đoàn Các Khu kinh tế tỉnh, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh và LĐLĐ các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Sơn…

Bên cạnh công tác thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn cũng quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng rèn luyện, kết nạp. Trong năm, các công đoàn cấp trên đã phối hợp với trung tâm chính trị tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 373 đoàn viên ưu tú...

Với những nỗ lực đó, Công đoàn Hà Tĩnh đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Hà Tĩnh, phấn đấu phát triển 25.000 đoàn viên, thành lập mới 200 CĐCS trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động khó khăn, dư địa để thành lập mới tổ chức công đoàn không nhiều thì kết quả năm 2024 được xem là khả quan, phản ánh nỗ lực của hệ thống công đoàn các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành. Để tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, rất cần sự hỗ trợ, đồng hành hơn nữa của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ DN”.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đọc thêm

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Đổi mới - sáng tạo để nâng cao vị thế giai cấp công nhân

Giai đoạn 2023-2025 là thời điểm công đoàn các cấp thích ứng với mô hình mới, củng cố tổ chức, chuẩn bị những bước đi chiến lược trong nhiệm kỳ mới. PV Báo và PTTH Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những kết quả nổi bật, khó khăn đặt ra và định hướng đột phá cho chặng đường mới.
Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.