Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

(Baohatinh.vn) - Mùa xuân đang về trên các công xưởng, nhà máy với niềm tin thắng lợi mới. Tín hiệu lạc quan từ các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh là kỳ vọng về sự tăng trưởng bền vững cho ngành công nghiệp và tạo đột phá phát triển KT-XH.

Lấy lại đà tăng trưởng

Nếu như năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh giảm hơn 16% thì năm 2023, con số này đã tăng gần 8%. Trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế, kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bứt phá của công nghiệp Hà Tĩnh.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải đã chủ động nhiều giải pháp vượt khó trong năm 2023.

Chia sẻ về một năm vượt khó, ông Lã Thái Hải - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải (TX Kỳ Anh) cho hay: “Trước tình hình khó khăn chung, công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp để thúc đẩy SXKD, trong đó, chú trọng đầu tư thiết bị máy móc, ứng dụng công nghệ để cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đặc biệt, chúng tôi đã thành lập bộ phận chuyên nghiên cứu, phát triển sản phẩm để đưa ra chiến lược hợp lý, tạo ra các mặt hàng mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu khách hàng và xây dựng chỉ tiêu cụ thể đối với từng loại sản phẩm”.

Là doanh nghiệp “đầu tàu” của ngành công nghiệp với sản phẩm thép, phôi thép, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh luôn duy trì nhịp độ sản xuất và nỗ lực trong tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, năm 2023, sản lượng thép - sản phẩm chủ lực của công nghiệp Hà Tĩnh đạt hơn 4,8 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2022.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hạnh trở lại góp phần đưa sản lượng điện sản xuất năm 2023 tăng cao so với năm 2022.

Ngày 12/8 đã trở thành một ngày đặc biệt đối với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và ngành công nghiệp nói chung khi Tổ máy số 1 của nhà máy vận hành trở lại sau 2 năm tạm ngừng hoạt động vì sự cố. Đây cũng là một trong những thành tố góp phần đưa sản lượng điện sản xuất năm 2023 tăng cao so với năm 2022. Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho biết, với việc vận hành ổn định song song 2 tổ máy, đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng, tối ưu hóa công tác vận hành nhà máy, sản lượng điện năm 2023 đạt hơn 4,5 tỷ kWh, doanh thu đạt gần 9.000 tỷ đồng.

Một bước phát triển mới của ngành công nghiệp Hà Tĩnh là Nhà máy Sản xuất Pin VinES đi vào hoạt động thương mại từ tháng 7/2023. Lần đầu tiên, trong danh sách những sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh có tên “ắc quy bằng ion lithium”. Không chỉ đa dạng sản phẩm, nhà máy đi vào sản xuất đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp. Theo anh Trịnh Xuân Tú - Trưởng xưởng Nhà máy Sản xuất Pin VinES, nhà máy sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, mức độ tự động hóa cao. Tính đến hết năm 2023, nhà máy sản xuất được khoảng 1.600 sản phẩm pack pin.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

Nhà máy sản xuất Pin VinES đi vào hoạt động từ tháng 7/2023, lần đầu tiên ngành công nghiệp Hà Tĩnh có sản phẩm “ắc quy bằng ion lithi”.

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương cho biết: Đóng góp vào tăng trưởng chỉ số toàn ngành công nghiệp năm 2023, chỉ số các ngành cấp 1 đều tăng so với năm 2022. Cụ thể, ngành khai khoáng tăng 11,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 14%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,87­%. Trong 20 nhóm sản phẩm, có 10 sản phẩm tăng sản lượng, chủ yếu là các sản phẩm chủ lực như: thép, bia, điện, bê tông trộn sẵn...”.

Kỳ vọng từ những dự án mới...

Tiếp đà tăng trưởng của năm 2023, sự phát triển bền vững của công nghiệp Hà Tĩnh được khẳng định khi thời gian tới, những “đại dự án” được triển khai và đi vào hoạt động. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 được kỳ vọng là một trong những trung tâm sản xuất điện quy mô lớn của Hà Tĩnh, “cú hích” cho ngành công nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế tỉnh nói chung.

Với sự vào cuộc của các ngành chức năng, các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nỗ lực từ phía nhà đầu tư, tiến độ thi công nhà máy đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đến nay, dự án đã hoàn thành 70% kế hoạch, lũy kế giải ngân khoảng 35.000 tỷ đồng.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân đã cơ bản hoàn thành khâu thi công.

Điểm danh các dự án trọng điểm của ngành công nghiệp đang triển khai còn có Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion, Nhà máy Thủy điện Vũ Quang, Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân...

Đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2023. Với nhà đầu tư là Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP), dự án được kỳ vọng sẽ là “cực” thu hút đầu tư hiệu quả, tạo đột phá phát triển KT-XH của tỉnh.

Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng từ các dự án mới

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà được chấp thuận chủ trương đầu tư được kỳ vọng sẽ là “cực” thu hút đầu tư hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công thương chia sẻ: Theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngành công nghiệp được định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nhằm đưa công nghiệp phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và trở thành động lực cho quá trình phát triển KT-XH trong chặng đường mới, Hà Tĩnh đã tích cực trong hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn tìm hiểu, khảo sát đầu tư các dự án lĩnh vực công nghiệp mà tỉnh đang ưu tiên, đó là công nghiệp hậu thép, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; hạ tầng các khu - cụm công nghiệp; sản xuất điện; năng lượng tái tạo; chế biến nông sản; dệt may...

Năm 2023 đánh dấu một năm đầy nỗ lực vượt khó của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Những thành quả đó đang vẽ nên bức tranh tươi sáng của ngành công nghiệp Hà Tĩnh với những nhân tố mới đầy triển vọng, để công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “đầu kéo” tăng trưởng chính trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!