Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Các dự án đầu tư công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đưa vào sử dụng trên địa bàn kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy sản lượng điện thương phẩm cho Điện lực Kỳ Anh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh).

Dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.784 tỷ đồng. Nhà máy do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) với tổng diện tích sử dụng đất hơn 12,6 ha. Sau gần 2 năm khởi công, vận hành thử nghiệm, ngày 28/8/2023, Nhà máy Pin VinES đã chính thức đón những pack pin đầu tiên cho dòng xe VF6 của VinFast.

Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

Bước đầu đi vào hoạt động, Nhà máy Sản xuất Pin VinES đã tiêu thụ khoảng 600.000 kWh/tháng.

Ông Trần Quốc Quyền - Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh thông tin: “Đón đầu dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35 kV cung cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES. Bước đầu đi vào hoạt động, nhà máy đã tiêu thụ khoảng 600.000 kWh/tháng. Với công suất lắp đặt 25 MVA, thời gian tới, khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định, nâng công suất là điều kiện để gia tăng sản lượng điện thương phẩm lớn trên địa bàn.

Cùng đó, Nhà máy liên doanh sản xuất Pin VinES - Gotion do một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Vingroup hợp tác cùng Công ty Gotion Inc cũng đã được triển khai xây dựng vào tháng 11/2022 và đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi nhà máy hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ là “lực đẩy” để sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tăng trưởng”.

Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

Công nhân Điện lực Kỳ Anh kiểm tra tại đường dây và trạm biến áp cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES bằng camera nhiệt.

Khu công nghiệp (KCN) Phú Vinh (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) được quy hoạch là KCN đa ngành trên tổng diện tích trên 200 ha. Hiện nay, khu công nghiệp này đã hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đang tiến hành thu hút đầu tư đối với các dự án trong, ngoài nước. Hệ thống cấp điện cho KCN được đảm bảo thông qua đường dây 35 kV kết nối tới từng lô đất trong KCN, duy trì ổn định 24/24h.

Được biết, đến nay, KCN đã thu hút 7 dự án, trong đó 5 dự án đang xây dựng cơ sở hạ tầng và 2 dự án đã đi vào hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí. Giai đoạn đầu hoạt động, bình quân mỗi tháng 2 dự án này tiêu thụ trên 110.000 kWh điện. Trong tương lai, khi KCN được “lấp đầy” sẽ là lực đẩy để sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng nhanh chóng.

Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

Khi KCN Phú Vinh được “lấp đầy” sẽ là lực đẩy để sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng nhanh chóng.

Trong khi đó, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ngoài các dự án hấp dẫn trên, thời gian qua, trên địa bàn TX Kỳ Anh đã thu hút nhiều dự án đầu tư quan trọng khác. Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang trong quá trình xây dựng; Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) đi vào hoạt động... đã góp phần kéo sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng khá ấn tượng.

Theo ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư hàng loạt dự án lưới điện trên địa bàn với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng như: dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh 2 tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng; dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35 kV cung cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES; dự án xây dựng 5 lộ xuất tuyến 35 kV và 22 kV cung cấp điện cho khu vực trung tâm hành chính và các xã của huyện Kỳ Anh; dự án xây dựng mới 16 trạm biến áp để cấp điện chống quá tải cho TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh...

Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh đạt trên 176,5 triệu kWh.

Nhờ chú trọng phát triển khách hàng mới đối với lĩnh vực điện tiêu dùng và sự hoạt động của các nhà máy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh đã có sự tăng trưởng khá.

9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị ước đạt trên 176,5 triệu kWh, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch năm nay, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao cho Điện lực Kỳ Anh là 219,1 triệu kWh (tăng 11,16% so với năm 2022). Hiện nay, Điện lực Kỳ Anh đang nỗ lực các giải pháp để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Đơn vị cũng kỳ vọng, các dự án đầu tư công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng công suất hoạt động để tạo lực đẩy cho điện thương phẩm tăng trưởng mạnh mẽ.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!