Cùng “dệt” màu xanh ở vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thuộc chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, sau 3 năm triển khai, mô hình CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” đã phát huy hiệu quả, góp phần “dệt” nên màu xanh ở vùng biên Hà Tĩnh.

Đến xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) những ngày đầu tháng 3/2024, bức tranh làng quê NTM của xã biển trở nên khang trang, yên bình, tươi thắm giữa sắc xuân trên những ruộng đồng, ngõ thôn. Có được điều đó là kết quả từ sự chung tay xây dựng của các cấp chính quyền và người dân nơi đây. Trong đó có sự đóng góp của các cấp hội phụ nữ và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Kỳ Khang, thông qua mô hình CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”.

a1.jpg
Mô hình CLB Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh giúp tăng thêm tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Kỳ Khang và Nhân dân cùng chung tay xây dựng bảo vệ vùng biên của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Khang kiêm Chủ nhiệm CLB cho biết: “Với đặc thù xã vùng biển, nhiều năm trước, các hoạt động của Hội LHPN xã nói riêng và cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phong trào xây dựng NTM... Sau khi CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” ra đời, phong trào trở nên sôi nổi. Việc phối hợp triển khai các hoạt động, nhất là việc tuyên truyền cán bộ, hội viên và người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trở nên hiệu quả. CLB trở thành cầu nối tạo mối gắn kết, thắt chặt tình quân dân, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương”.

a2.jpg
Các thành viên CLB Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) chung tay xây dựng nông thôn mới.

CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Kỳ Khang được ra mắt vào giữa tháng 10/2021. Ban đầu CLB có 42 thành viên, đến nay đã tăng lên 50, gồm: 28 hội viên phụ nữ và 22 chiến sĩ. Thời gian qua, CLB đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đóng góp hàng nghìn ngày công thực hiện nhiều tiêu chí, phần việc trong xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức hàng chục chương trình, sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền pháp luật có liên quan đến bảo vệ biên giới, bờ biển, phòng chống mua bán người, phòng chống tội phạm, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, âm mưu xâm hại đến chủ quyền biên giới Việt Nam gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”, chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tại chi hội vùng giáo... Ngoài ra, CLB cũng đã phối hợp xây dựng 3 nhà tình nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng cho 3 hội viên phụ nữ nghèo; vận động trao hàng trăm suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn vào các dịp lễ, tết; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ và người dân. Đặc biệt, CLB đã phối hợp nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

a3.jpg
Thông qua CLB Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo vùng biên cương của Tổ quốc. Trong ảnh: (từ phải qua) Trung tá Phan Duy Cường - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Kỳ Khang, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Khang và các thành viên CLB.

Trung tá Nguyễn Đức Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết: “Với nhiều hoạt động thiết thực, CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” đã lan tỏa nhiều phong trào sôi nổi, tạo sự gắn kết tình quân dân giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân địa phương vùng biên. Qua đó, giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng NTM..., góp phần giữ màu xanh bình yên cho quê hương”.

Cùng với Kỳ Khang, thời gian qua, các CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” tại các xã vùng biên như: Phú Gia, Hòa Hải (Hương Khê), Quang Thọ (Vũ Quang), Sơn Hồng (Hương Sơn), Xuân Liên (Nghi Xuân)... cũng đã phát huy vai trò tạo sân chơi lành mạnh; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền; chung sức phát triển KT-XH, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ và người dân các địa phương vùng biên đất liền và bờ biển. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân dân; đảm bảo tình hình ANTT địa phương, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

a4.jpg
CLB Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh xã Phú Gia (Hương Khê) giúp dân xây dựng mô hình kinh tế.

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Tĩnh, sau 3 năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 16 CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”, với hàng trăm thành viên là hội viên phụ nữ xã vùng biên và các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đồn biên phòng đóng trên địa bàn.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng như lãnh đạo các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc phối hợp cùng các cấp hội phụ nữ phát huy vai trò của các CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”. Qua đó, tiếp tục có nhiều chương trình, hành động đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ cũng như người dân vùng biên cương”.

Bà Nguyễn Thị Quyên

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Đọc thêm

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.