Dấu ấn thu hút đầu tư nước ngoài vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh khép lại năm Đinh Dậu với số thu thuế xuất nhập khẩu tăng đột biến khi cán mốc 2.911 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 2.850 tỷ đồng Trung ương giao). Trong đó, số thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn 90%. Trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn, sự khởi sắc của các doanh nghiệp khối FDI đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.

dau an thu hut dau tu nuoc ngoai vao ha tinh

Khu kinh tế Vũng Áng - “Thỏi nam châm” thu hút đầu tư

Theo báo cáo kết quả KT-XH toàn tỉnh năm 2017, tăng trưởng kinh tế năm nay ước đạt 10,71%. Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp (tăng 76,92%). Một trong những nguyên nhân kinh tế Hà Tĩnh bứt phá mạnh mẽ như vậy là có sự tiếp sức của Formosa.

Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2017, nhưng đến cuối năm, khu liên hợp sản xuất thép Formosa đã cho ra lò 1,6 triệu tấn thép. Ngoài việc phục vụ nhu cầu sản xuất và xây dựng trong nước, gang thép Formosa còn được xuất khẩu ra thị trường các nước Đông Nam Á và Đông Á. Sản phẩm gang thép Formosa đã đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách của Hà Tĩnh.

dau an thu hut dau tu nuoc ngoai vao ha tinh

Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cho ra lò 1,6 triệu tấn thép.

Ông Lương Trường Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Nguồn thu từ Formosa chiếm trên 90% số thu toàn cục nhưng điều đáng mừng, đây là những nguồn thu bền vững, không biến động như thời gian trước. Bởi vì hiện nay, Formosa đã bước vào giai đoạn sản xuất nên lượng nguyên liệu nhập vào và sản phẩm xuất khẩu ổn định”.

Ngoài Formosa, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 49 doanh nghiệp có vốn FDI với tổng vốn đăng ký 11,899 tỷ USD (chiếm 48,07% tổng nguồn huy động đầu tư toàn xã hội). Tĩnh đến ngày 30/11/2017, số thu thuế nội địa từ doanh nghiệp FDI đạt 796 tỷ đồng (chiếm 15% tổng thu ngân sách nội địa). Những con số “biết nói” trên một lần nữa khẳng định những đóng góp lớn của doanh nghiệp khối FDI trong thu nộp ngân sách nhà nước cũng như tăng trưởng kinh tế của địa phương. Từ một tỉnh có nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, Hà Tĩnh đang chuyển dần sang hướng công nghiệp với tỷ lệ nông nghiệp 18,12%, công nghiệp - xây dựng 35,74%, dịch vụ 36,19%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp 9,95%.

dau an thu hut dau tu nuoc ngoai vao ha tinh

Cán bộ hải quan kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Cảng Vũng Áng.

Để có được những bước tiến trong tăng trưởng kinh tế năm 2017, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Trong việc cải thiện môi trường đầu tư, Hà Tĩnh đã thu hút được những nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Vingroup, FLC, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Nhật Bản… Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho đầu tư và phát triển, nhằm đưa Hà Tĩnh phát triển theo hướng công nghiệp, hội nhập.

Trước thềm năm mới, Tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan dự kiến góp thêm 247,9 triệu USD vào Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Theo dự báo, khi lò cao số 2 đi vào sản xuất vào năm 2018, doanh thu của Formosa sẽ từng bước tăng lên và dự tính đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam từ 0,45% trong năm 2017 lên 1,27% năm 2018. Với những dự báo đầy hứa hẹn của doanh nghiệp “đầu kéo” trong khối FDI, tin tưởng rằng, mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.400 tỷ đồng mà HĐND tỉnh giao cho Cục Hải quan Hà Tĩnh trong năm 2018 sẽ hoàn thành.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!