Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ứng phó với các vấn đề hậu COVID-19, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã thành lập các tổ tư vấn điều trị và khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi các triệu chứng sau khi điều trị khỏi COVID-19, song không nên lo lắng thái quá.

Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

Bác sỹ Ngô Xuân Lam tư vấn cho một trường hợp bị di chứng hậu COVID-19.

Ông N.B.T (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) mắc COVID-19 trên nền bệnh đái tháo đường và cao huyết áp nên phải điều trị 14 ngày tại bệnh viện. Mặc dù đã khỏi bệnh được gần 1 tháng nhưng ông vẫn liên tục gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19.

“Sau khi được xuất viện về nhà, tôi vẫn có triệu chứng khó thở, rát họng, ho đờm nhiều. Tôi cũng thường đi bộ, tập luyện thể thao nhẹ nhàng nhưng không thấy hiệu quả. Vì có nhiều bệnh nền nên tôi phải đến viện gặp bác sỹ hỗ trợ, tư vấn điều trị”, ông T. cho biết.

Mắc COVID-19 khi cơ thể không có bệnh nền và đã khỏi gần 1 tháng nhưng chị B.T.N (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) vẫn ho kéo đờm, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi. Để khắc phục các triệu chứng, chị N. đã phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám, kiểm tra và nhận tư vấn điều trị của bác sỹ.

Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

Bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu BVĐK tỉnh Hà Tĩnh khám cho một bệnh nhân bị hậu COVID-19.

Không chỉ ông T., chị N. mà đã có nhiều người đã mắc COVID -19 đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe hậu COVID như: mệt mỏi, ho dai dẳng, đau đầu, chóng mặt, hụt hơi, mất ngủ… Để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người bệnh bị di chứng sau mắc COVID-19, ngành Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các bệnh viện trong tỉnh đã thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ, điều trị cho người bệnh.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ tư vấn điều trị hậu COVID-19 với nòng cốt 4 bác sỹ tại Khoa Điều trị theo yêu cầu cùng 40 bác sỹ thuộc các chuyên khoa để thực hiện công tác tư vấn, điều trị, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân sau khi đã khỏi bệnh COVID-19.

Bệnh viện cũng thành lập tổ tư vấn cho những bệnh nhân khỏi bệnh trên nền tảng mạng Zalo với hơn 200 thành viên trong bệnh viện để tham gia tư vấn khi có yêu cầu. Hiện tại, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 bệnh nhân đến trực tiếp khám, tư vấn về các triệu chứng mắc phải sau khi đã khỏi COVID-19 như: khó ngủ, đau đầu, sổ mũi, rát họng, ho và một số bệnh nhân kèm theo tiêu chảy. Đối với nhóm Zalo, các thành viên trong nhóm thay nhau trả lời, hướng dẫn cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe và phương pháp điều trị cho người dân.

Bác sỹ Ngô Xuân Lam - Phụ trách Tổ tư vấn điều trị hậu COVID-19 của BVĐK tỉnh cho biết: “Không giống như những bệnh khác, hậu COVID có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả người bị triệu chứng nhẹ. Khi đến các cơ sở y tế, người bệnh sẽ được bác sỹ hỏi về tiền sử bệnh và các triệu chứng hiện gặp. Thông qua đó sẽ chỉ định các kỹ thuật cận lâm sàng… để có căn cứ tư vấn người bệnh vào nhập viện điều trị nội trú hoặc kê đơn thuốc điều trị tại nhà một cách phù hợp".

Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

Bác sỹ Lam tư vấn qua điện thoại cho một bệnh nhân.

Thời gian gần đây, khi số ca bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh liên tục tăng, đồng nghĩa với việc số người mắc các chứng hậu COVID-19 cũng gia tăng, nhiều cơ sở y tế trong tỉnh cũng đã chủ động các giải pháp để ứng biến với tình hình.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng đã triển khai tư vấn, điều trị triệu chứng và di chứng của COVID-19 thông qua các phương pháp về phục hồi chức năng như: phục hồi chức năng hô hấp thông qua hệ thống các bài tập chuyên sâu; điều trị các bệnh lý di chứng tâm lý thần kinh với hỗ trợ bởi các hệ thống máy móc; hỗ trợ điều trị đau nhức mỏi cơ, xương, khớp thông qua các bài tập tăng cường sức mạnh cơ, các sóng siêu âm, sóng ngắn, laser công suất cao, xoa bóp, điều trị bằng hồng ngoại, parafin… phục hồi chức năng cho hệ thống cơ-xương-khớp.

Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh ứng dụng laser công suất thấp nội mạch để điều trị cho bệnh nhân có di chứng hậu COVID-19.

Bên cạnh đó, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện cũng đã triển khai các tổ tư vấn điều trị hậu COVID-19 nhằm giúp bệnh nhân có phương pháp điều trị, sử dụng thuốc phù hợp, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế và giảm chi phí đi lại và điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Nhóm Zalo trực tuyến bác sỹ Hà Tĩnh điều trị - Phục hồi COVID-19 đã kết nối hơn 800 thành viên trong toàn tỉnh để tư vấn điều trị cho các bệnh nhân sau khi mắc COVID-19 khỏi bệnh. Ban quản trị nhóm cũng công khai danh sách các bác sỹ, số điện thoại của các bác sĩ thuộc các chuyên ngành khác nhau trên nhóm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi trao đổi, tư vấn trực tiếp, tiếp cận thông tin được cụ thể hơn, có phương pháp điều trị và phòng, chống bệnh phù hợp.

Di chứng hậu COVID-19 và lời khuyên của bác sỹ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh kết nối thành lập nhóm bác sỹ tư vấn, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và di chứng hậu COVID-19 trên nền tảng mạng zalo.

Hiện nay, dù hầu hết các ca mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng và được điều trị tại nhà, song, thực tế sau khi khỏi bệnh vẫn có nhiều trường hợp mắc các di chứng hậu COVID-19. Trong khi có nhiều người chủ quan, không theo dõi các triệu chứng thì lại có nhiều người lo lắng thái quá dẫn đến tình trạng điều trị không đúng cách.

Khi có các triệu chứng hậu COVID-19 người dân không nên tự điều trị mà phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn, điều trị hoặc liên hệ với các y bác sỹ để được tư vấn điều trị hiệu quả. Với các trường hợp sau điều trị vẫn còn các triệu chứng nặng hơn hoặc kéo dài thì nên đến các cơ sở y tế tuyến tỉnh để được các bác sỹ chuyên khoa tư vấn, hướng dẫn và điều trị.

BS Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Chuyên gia lưu ý 3 yếu tố quan trọng giúp người phẫu thuật dây chằng sớm quay lại với thể thao

Sau chấn thương, điều nhiều người chơi thể thao quan tâm không chỉ là có cần phẫu thuật hay không, mà còn là mất bao lâu để có thể vận động trở lại và liệu có thể chơi thể thao với cường độ như trước. Liên quan đến thắc mắc này, các chuyên gia chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh có 3 lời khuyên dưới đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!