Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

(Baohatinh.vn) - Nhiều hạng mục tại di tích Quốc gia mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện tại thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đang xuống cấp, hư hỏng cần được sửa sang, tôn tạo.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Di tích mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện được xây dựng vào năm 1494 sau khi công thần khai quốc Nguyễn Tuấn Thiện mất. Theo sử sách ghi lại, Nguyễn Tuấn Thiện (SN 1401 - 1494) quê ở làng Phúc Đậu, xã Phúc Dương cũ, nay là xã Kim Hoa (Hương Sơn). Thuở niên thiếu, ông theo giúp vua Lê đánh giặc Minh, với tài thao lược và lòng dũng cảm của mình, Nguyễn Tuấn Thiện đã cùng với Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh Lam Sơn hoàn thành sứ mệnh vẻ vang quét sạch quân thù đem lại nền độc lập cho đất nước.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Nhờ tài năng và công lao đánh giặc, khi xét công, định thưởng, Nguyễn Tuấn Thiện được vua xếp vào hàng Công thần khai quốc, được ban quốc tính Lê Thiện và được phong chức Đô Tổng quản phó Nguyên Soái. Năm 1494, sau khi ông mất, Nhân dân địa phương đã mai táng và lập miếu thờ tự trên ngọn đồi Kim Quy của làng Ninh Xá - nơi ông xin cáo quan trở về quê sinh sống (nay là thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh). Năm 1994, mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng Di tích Quốc gia, nhằm ghi nhớ công lao to lớn của ông trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Tuy nhiên, trải qua hơn 500 năm tồn tại cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử, hiện nay, nhiều hạng mục của di tích đang bị xuống cấp cần được kịp thời tu bổ và tôn tạo kịp thời. (Ảnh: Nhà chính điện - nơi thờ Công thần khai quốc Nguyễn Tuấn Thiện).

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Bậc tam cấp dẫn lên nhà chính điện bị bong gạch.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Ông Nguyễn Văn Luận (SN 1961) - Tổ trưởng tổ bảo vệ của Ban Quản lý khu di tích mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện cho biết: “Hiện nay, hạng mục nhà tiếp khách trong khuôn viên đã xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà đã bị dột nhiều chỗ và các cột gỗ cũng đã bị mối mọt, có thể sập đổ bất cứ khi nào nếu không được tu sửa kịp thời”.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Do mái nhà khách hư hỏng, bị dột khi mưa nên chiếc kiệu có tuổi đời hơn 500 tuổi cũng dần bị mối mọt, hư hỏng

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Cửa vào nhà khách đã bị hỏng từ nhiều năm nay.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Ông Nguyễn Quốc Toản (SN 1948) - Phó Trưởng ban quản lý di tích cho biết: “Các hạng mục tại di tích đã xuống cấp từ hàng chục năm nay, nhưng với nguồn kinh phí hạn hẹp thì chúng tôi chỉ có thể sửa sang lại từng hạng mục theo kiểu "chắp vá". Năm 2012, phần cổng vào và hai gian nhà thờ chính đã được tôn tạo lại, nhưng nhiều hạng mục khác như: nhà khách, nhà sinh hoạt chung, bờ tường... đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có kinh phí nâng cấp”.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Cạnh khu mộ, các chồng ngói được sắp ngổn ngang, cây dại mọc che kín.

Di tích Quốc gia hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh xuống cấp

Phần tường rào bao quanh nhiều đoạn bị đổ gãy, xuống cấp.

Di tích Quốc gia mộ và đền thờ Nguyễn Tuấn Thiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiềm thức của người dân địa phương xã Sơn Ninh. Trải qua hơn 500 năm, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp mạnh, đây là một điều đáng tiếc. Vì vậy, việc trùng tu, tôn tạo di tích là điều cấp thiết, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, vì nguồn lực hạn chế nên địa phương không đủ kinh phí để tôn tạo lại được toàn bộ khu di tích. Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành chức năng để sớm có thể trùng tu, tôn tạo lại các hạng mục đã xuống cấp.

Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh Nguyễn Xuân Huy

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Tuyến đê La Giang "ngập" rác sau bão lũ

Sau bão, tuyến đê La Giang đoạn qua xã Đức Quang (Hà Tĩnh) rác thải ngổn ngang; cành cây gãy, thân cây mục, rác sinh hoạt và đủ loại phế thải bị người dân tự phát tập kết dọc bờ đê.
Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Ở nơi, muốn ăn cơm phải... mắc màn!

Khu xử lý rác thải tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đã quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Dù chính quyền đã có những động thái nhưng hiện vẫn chưa được khắc phục.
Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Rác xây dựng ‘tấn công’ đê biển Hà Tĩnh

Dọc tuyến đê biển tại một số xã ở Hà Tĩnh đang trở thành những bãi tập kết rác thải xây dựng trái phép, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như an toàn đê điều.
Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Đàn bò “lạc” trong Khu du lịch Thiên Cầm

Tình trạng các đàn bò thả rông đi vào những tuyến đường, khuôn viên cơ sở kinh doanh tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ phá hoại cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch biển nơi này.