Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới vượt 67 triệu

Tính đến 13 giờ ngày 7/12, thế giới ghi nhận 67.393.283 ca nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong cũng vượt 1,5 triệu lên tới 1.541.747 ca.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới vượt 67 triệu

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng chờ nhận hàng phân phát tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 19/11/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, ngày 7/12, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã vượt 67 triệu ca.

Tính đến 13 giờ ngày 7/12, thế giới ghi nhận 67.393.283 ca nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong cũng vượt 1,5 triệu lên tới 1.541.747 ca.

Tại Mỹ, hạt Los Angeles đông dân nhất đã ghi nhận một mốc đáng cảnh báo khác, khi lần đầu tiên vượt 10.000 ca nhiễm mới trong một ngày.

Trong ngày 6/12, Los Angeles có thêm 10.258 ca nhiễm và 23 ca tử vong. Con số trên đánh dấu mức cao thứ 5 trong 6 ngày qua. Số ca nhập viện tại hạt này cũng vượt 10 triệu người và đây cũng là mức cao mới.

Những số liệu đáng lo ngại trên được ghi nhận trong khi toàn bộ vùng Nam California đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn dịch trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo các quy định mới, từ 23 giờ 59 ngày 6/12 giờ địa phương (tức 11h59 ngày 7/12 giờ Việt Nam), nhiều biện pháp mới đã bắt đầu có hiệu lực ở khu vực Nam California, gồm Los Angeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono...

Quy định mới sẽ được áp dụng trong 3 tuần, theo đó nhiều doanh nghiệp kể cả ngoài trời và trong phòng kín, các viện bảo tàng, vườn bách thú, khu công viên nước... đều phải đóng cửa.

Các cửa hàng bán lẻ sẽ được giới hạn ở mức chỉ hoạt động 20% công suất.

Các nhà hàng chỉ giới hạn ở việc bán đồ mang đi trong khi khách sạn chỉ được mở "cho việc hỗ trợ hạ tầng quan trọng chống dịch .

Tại Brazil, Bộ Y tế cùng ngày thông báo số ca nhiễm vươt 6,6 triệu sau khi ghi nhận 26.363 ca mới trong 24 giờ qua và 313 ca tử vong. Brazil là nước bị ảnh hưởng thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ.

Mexico cũng đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm và hơn 100.000 ca tử vong , đứng thứ hai khu vực Bắc Mỹ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast