Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng lẫn đối tác.

Ứng dụng phần mềm chuyển đổi số từ lưới điện...

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường số hóa vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lưới điện thông minh, tinh gọn.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh số hóa vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Với lĩnh vực quản lý kỹ thuật, công ty đã triển khai các phần mềm như: Quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); quản lý máy biến áp - quản lý nguồn và lưới điện PMIS; số hóa quy trình xét duyệt sáng kiến, môi trường, công tác thí nghiệm và kiểm tra hiện trường. Đặc biệt, từ cuối năm 2021, phần mềm số hóa quản lý kỹ thuật được triển khai. Các đơn vị trực thuộc hiện đã lập lịch kiểm tra lưới điện ngày, đêm, định kỳ trên ứng dụng phần mềm số hóa quy trình kỹ thuật - an toàn, thay thế hoàn toàn phương pháp ghi giấy với trên 5.887 lượt đăng ký kiểm tra định kỳ, phát hiện và xử lý trên 600 khiếm khuyết trên lưới”.

Trước đây, để kiểm tra tình trạng mạng tải của đường dây, trạm biến áp, công nhân ngành điện phải xuống hiện trường ghi thông số. Còn nay tất cả dữ liệu được cập nhật tự động, giúp nâng cao chất lượng kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện khiếm khuyết và lập phương án xử lý ngăn ngừa nguy cơ sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

Tất cả thông số vận hành của 9 trạm biến áp 110 KV được truyền qua hệ thống Scada và lưu lại trên máy tính.

Trung tâm điều khiển xa - được ví như “đầu não” của hệ thống lưới điện Hà Tĩnh - luôn duy trì chế độ trực 24/24h để điều hành lưới điện phân phối và vận hành 9 trạm biến áp 110 kV. Với hệ thống này, trước đây, công ty cần khoảng 90 người đảm nhận nhiệm vụ trực, vận hành, tuy nhiên, từ năm 2020, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại và đã chuyển các trạm biến áp này sang chế độ không người trực.

Theo ông Mai Thanh Tùng - Trưởng Trung tâm Điều khiển xa, trước đây với chế độ có người trực thì mỗi ca trực tại 1 trạm biến áp 110 kV phải cần 2 người. Hằng giờ, họ phải ghi lại tất cả thông số vận hành vào sổ theo dõi điện áp nút để có sự điều chỉnh phù hợp. Từ khi vận hành chế độ trạm biến áp không người trực, chẳng những tiết giảm nguồn nhân lực mà các thông số vận hành lưới điện đều được truyền qua hệ thống scada và lưu lại trên máy tính. Theo đó, lưới điện vận hành như thế nào và sự cố (nếu có) được theo dõi và cảnh báo qua camera. Nhờ vậy, ngành điện phát hiện, xử lý nhanh sự cố, giảm thấp nhất thời gian ngừng cấp điện.

… đến quản lý dữ liệu khách hàng

Bên cạnh quản lý kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn tập trung số hóa lĩnh vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng. Theo đó, cung cấp dịch vụ điện bằng phương thức điện tử, số hóa hợp đồng mua bán điện, hóa đơn điện tử... là các dịch vụ hiện đại mà doanh nghiệp đang triển khai giúp khách hàng tiện tham gia, theo dõi, giám sát.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

Dữ liệu khách hàng sử dụng điện đều được cập nhật trên phần mềm.

Điện lực TP Hà Tĩnh là đơn vị đi đầu trong cung cấp dịch vụ điện bằng phương thức điện tử. Từ tháng 11/2019 đến nay, đơn vị triển khai số hóa dịch vụ điện với 100% khách hàng cấp điện mới. Các khâu như: khảo sát, ký hợp đồng mua bán điện… đều thực hiện theo phương thức điện tử.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Khi người dân, doanh nghiệp có yêu cầu, chỉ cần truy cập trang web: www.dichvucong.gov.vn là có thể sử dụng các dịch vụ như: cấp điện mới từ lưới điện trung áp; thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha…”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng là đơn vị tiên phong triển khai hóa đơn điện tử tại Hà Tĩnh. Ông Phan Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh công ty cho biết: “Đơn vị đã triển khai ứng dụng hoá đơn điện tử trong thanh toán tiền điện từ tháng 5/2015 và hiện đã “phủ sóng” 100% khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng đã số hóa 100% hợp đồng mua bán điện, nhờ vậy đã tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm cho các chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hồ sơ”.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

Số hóa dữ liệu khách hàng giúp ngành điện dễ quản lý, giảm chi phí in ấn, tránh thất lạc.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã thực hiện lắp công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo xa. Doanh nghiệp đang quản lý 464.555 công tơ, trong đó 303.712 công tơ điện tử đo xa được kết nối hệ thống truyền dữ liệu về máy chủ. Đến kỳ, công nhân ngành điện không cần đi ghi chỉ số công tơ như trước mà số liệu được cập nhật tự động, chính xác.

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cũng là điểm nhấn trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp với 11 ngân hàng, 8 tổ chức trung gian thu hộ tiền điện. Hiện có 59,35% khách hàng thanh toán tiền điện theo hình thức hiện đại này.

Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số để tăng hiệu suất kinh doanh

Ngành điện liên kết với 11 ngân hàng, 8 tổ chức trung gian thu hộ tiền điện.

Điều đáng nói, chuyển đổi số không chỉ có lợi cho ngành điện mà còn tạo tiện ích cho khách hàng. Chị Nguyễn Thị Bích (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Khách hàng sử dụng điện giờ đây có thể đăng ký các dịch vụ, kiểm tra chỉ số điện năng, thanh toán tiền điện… nhanh chóng qua phần mềm; giúp tiết kiệm thời gian đi lại, chủ động giao dịch mọi lúc, mọi nơi và tiện quản lý chi tiêu hằng tháng".

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!