Do đâu bác sỹ trẻ không mặn mà, bác sỹ “già” xin nghỉ việc?!

(Baohatinh.vn) - 4 bác sỹ trẻ về công tác thì 1 đã nghỉ việc; 3 bác sỹ CKI cũng đang đề nghị được nghỉ việc và nghỉ chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Thực trạng bác sỹ trẻ không về, bác sỹ “già” xin nghỉ việc đang gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

do dau bac sy tre khong man ma bac sy gia xin nghi viec

Thực trạng bác sỹ xin nghỉ việc đang gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh tại BVĐK Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: Nhật Thắng

Đến trưởng khoa cũng xin nghỉ việc…

Khoa Nội - BVĐK huyện Hương Khê có 6 bác sỹ, trong đó, 1 bác sỹ làm việc ở phòng khám, 5 bác sỹ phục vụ bệnh nhân tại khoa. Bình quân mỗi ngày, khoa có đến 50 bệnh nhân điều trị nội trú. Với số lượng bệnh nhân này, các bác sỹ luôn làm việc trong tình trạng quá tải.

Đáng nói là trong khi các bác sỹ làm việc quá tải thường xuyên, thì nguy cơ thiếu hụt thêm bác sỹ đang diễn ra trước mắt. Điển hình là bác sỹ Nguyễn Phi Hùng (56 tuổi) - Trưởng khoa, bác sỹ CKI nội duy nhất đang chuẩn bị về nghỉ chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chia sẻ lý do về nghỉ chế độ sớm, bác sỹ Hùng nêu lý do: Mẹ già yếu, không ai chăm sóc nên nghỉ để phụng dưỡng mẹ. Tuy nhiên, bác sỹ cũng trải lòng là công việc hiện nay rất áp lực, trong khi chế độ đãi ngộ không có. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, là bác sỹ chính, nhưng thu nhập hiện nay chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Bác sỹ Hùng cũng cho biết thêm, ở khoa có một bác sỹ chính quy, thuộc diện thu hút cũng đã bỏ việc vì lý do thu nhập. Bác sỹ trẻ đó đã đến một cơ sở y tế khác, có chế độ đãi ngộ tiền lương trong 5 năm đầu làm việc.

Trong 2 năm trở lại đây, tại BVĐK huyện Hương Khê có 1 bác sỹ CKI ngoại và 1 bác sỹ là trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh xin nghỉ việc để ra làm ở bệnh viện tư tại Nghệ An.

do dau bac sy tre khong man ma bac sy gia xin nghi viec

Làm việc vất vả, chế độ đãi ngộ có hạn nên một số bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hương Khê đã xin nghỉ việc.

Sẽ có thêm 4 bác sỹ nghỉ việc…

Chia sẻ về nguồn lực bác sỹ - Trưởng phòng Tổ chức - BVĐK Hương Khê Từ Văn Long thở dài: “Vài năm lại đây, bệnh viện mới tiếp nhận được 4 bác sỹ, nhưng đã có 1 bác sỹ bỏ việc. Năm 2017, Sở Y tế cho 3 chỉ tiêu, nhưng chỉ tiếp nhận được 1 bác sỹ Đông y, không có bác sỹ đa khoa theo nhu cầu.

Theo bác sỹ Long, từ nay đến cuối năm, bệnh viện còn có thêm 4 bác sỹ nghỉ việc, trong đó có đến 3 bác sỹ nghỉ chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Hiện bệnh viện luôn có từ 200-220 bệnh nhân nội trú/ngày và 300 bệnh nhân ngoại trú. Vì vậy, khi các bác sỹ này nghỉ, nguồn bác sỹ phục vụ bệnh nhân sẽ “hổng”.

Theo nhiều bác sỹ và nhân viên làm việc tại đây, nguyên nhân nghỉ việc của các bác sỹ chủ yếu là do môi trường làm việc và thu nhập. Công việc của các thầy thuốc đang ngày càng căng thẳng, nhiều áp lực về cả thời gian và từ phía người bệnh, nhưng mức thu nhập chưa tương xứng, trong khi đó có rất nhiều lời chào mời làm việc từ phía ngoài với mức thu nhập cao hơn.

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.